Sinh viên lãnh án tù vì dùng mưu ăn KFC miễn phí suốt 6 tháng

Một sinh viên họ Xu, 23 tuổi, ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị kết án 2,5 năm tù giam vì lợi dụng sơ hở trong quá trình đặt hàng để ăn miễn phí tại chuỗi đồ ăn nhanh KFC.
Sinh viên lãnh án tù vì dùng mưu ăn KFC miễn phí suốt 6 tháng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Odditycentral)

Một sinh viên họ Xu, 23 tuổi, ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã vừa bị kết án 2,5 năm tù giam vì lợi dụng sơ hở trong quá trình đặt hàng để ăn miễn phí tại chuỗi đồ ăn nhanh KFC.

Năm 2018, Xu nhận ra anh ta có thể gọi đồ ăn nhanh KFC miễn phí bằng cách sử dụng một kẽ hở trong quy trình đặt hàng. Cụ thể, Xu sẽ đặt hàng và thanh toán bằng phiếu giảm giá của KFC trên ứng dụng mà công ty tạo ra. Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, Xu sẽ lập tức yêu cầu hoàn tiền cho các phiếu giảm giá này thông qua tài khoản Wechat của KFC.

Sau khi phát hiện kẽ hở, Xu này không chỉ lợi dụng nó để đặt hàng cho bản thân trong vòng liên tiếp 6 tháng mà còn chia sẻ với 4 người bạn, thậm chí còn kiếm tiền từ lỗi này.

[Độc đáo bánh pizza nướng bằng hơi nóng dung nham núi lửa]

Chưa hết, Xu đã bán lại nhiều phiếu giảm giá của KFC để kiếm lời. Kết quả là từ tháng 4 đến tháng 10/2018, Xu đã khiến KFC Trung Quốc thiệt hại hơn 58.000 nhân dân tệ.

Trong khi đó, thiệt hại do bốn sinh viên còn lại gây ra dao động từ 8.900 nhân dân tệ đến 47.000 nhân dân tệ. Tổng cộng, cả năm người bị cáo buộc gây thiệt hại kinh tế lên tới con số 200.000 nhân dân tệ (31.000 USD)

Với tội danh lừa đảo, Xu nhận bản án 2.5 năm tù giảm cùng án phạt phải bồi thường 6.000 nhân dân tệ. Bốn người bạn khác bị kết án từ 15 tháng đến 2 năm và phạt tiền từ 1.000 đến 4.000 nhân dân tệ cho hành vi của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục