Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ gần chạm mốc 8,6 triệu

Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên 127.059 ca. Hiện vẫn còn 505.265 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong khi có tổng cộng 7.959.406 bệnh nhân đã bình phục.
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ gần chạm mốc 8,6 triệu ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ ngày 10/11 công bố số liệu cập nhật cho biết tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã lên tới 8.591.730 ca sau khi ghi nhận 38.073 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Cũng theo số liệu của bộ trên, với 448 ca không qua khỏi kể từ sáng 9/11 đến nay, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên 127.059 ca. Hiện vẫn còn 505.265 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong khi có tổng cộng 7.959.406 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện.

[Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ở Nhật Bản]

Chính phủ Ấn Độ đang chú trọng tăng cường thêm các cơ sở xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên cả nước. Theo số liệu của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), tính đến hết ngày 9/11, có tổng cộng 119.615.857 xét nghiệm đã được thực hiện tại quốc gia Nam Á này.

Thủ đô New Delhi đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong vài tuần trở lại đây - thời điểm được cho là làn sóng dịch thứ 3 xuất hiện tại thành phố này. Tuần trước New Delhi đã ghi nhận tổng số ca mắc vượt mốc 400.000 ca.

Nepal xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và điều trị miễn phí

Cùng ngày, ông Surya Thapa, trợ lý của Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli, cho biết quốc gia Nam Á này sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và điều trị miễn phí, trong bối cảnh tổng số ca mắc COVID-19 vượt mốc 200.000 ca.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Thapa nêu rõ tất cả các bệnh viện công ở Nepal sẽ tiến hành xét nghiệm và điều trị miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19. Những người có nguyện vọng thực hiện các dịch vụ nhanh hơn và tự trang trải chi phí có thể tiếp tục thăm khám, điều trị tại các bệnh viện tư nhân.

Thông tin trên được đưa ra sau phán quyết tuần trước của Tòa án Tối cao Nepal yêu cầu điều trị miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19. Trước khi tòa án đưa ra phán quyết này, Chính phủ Nepal yêu cầu công dân có đủ khả năng tài chính thanh toán chi phí xét nghiệm và điều trị, chính phủ chỉ xét nghiệm và điều trị miễn phí cho các trường hợp khó khăn.

Các chuyên gia cho biết nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 ở Nepal đã lựa chọn tự cách ly tại nhà thay vì phải đóng khoản tiền đặt cọc tới 150.000 rupee Nepal (khoảng 1.266 USD) khi nhập viện. Điều này dẫn đến tình trạng ít người đến xét nghiệm hơn và khó truy vết tiếp xúc, từ đó khiến số ca lây nhiễm tăng nhanh.

Theo số liệu của Chính phủ Nepal, tính đến sáng 10/11 Nepal ghi nhận tổng cộng 197.024 ca mắc COVID-19, trong đó 1.126 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục