Sở Y tế Đồng Nai đưa ra kết luận về sản phẩm Milo, Nestlé Việt Nam nói gì?

Kiểm tra thông tin về quảng cáo “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo," Sở Y tế Đồng Nai và Đoàn kiểm tra thống nhất "xác định vụ việc có dấu hiệu về lừa dối người tiêu dùng, khách hàng."

Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo
Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo

Ngày 30/5, trước thông tin về Sở Y tế Đồng Nai đưa ra kết luận an toàn thực phẩm về “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, Nestlé Việt Nam khẳng định sản phẩm "thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo" luôn tuân thủ các quy định liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.

Sản phẩm "thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo" đáp ứng tất cả các yêu cầu về chất lượng và nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt Nam.

Các thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu tại quyết định số 1016/QĐ-VDD năm 2022 của Viện Dinh dưỡng thể hiện trên bao bì đã được thực hiện theo các trình tự và quy trình cần thiết, phù hợp với các quy định của Việt Nam.

Nestlé Việt Nam cho biết đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề này.

Ngày 29/5, Sở Y tế Đồng Nai đã có báo cáo số 2886/SYT-ATTP gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo tiến độ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin về quảng cáo sản phẩm “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam (đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa).

Nội dung của báo cáo nêu rõ thực hiện công văn số 6246/UBND-KGVX ngày 22/5/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán thực phẩm kém chất lượng, Sở Y tế đã có văn bản số 2664/SYT-ATTP ngày 21/5/2025 và 2739/SYT-ATTP ngày 23/5 để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiến độ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin về quảng cáo sản phẩm “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam.

Ngày 28/5, Sở Y tế phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức cuộc họp thống nhất xử lý các nội dung về kiểm tra an toàn thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam.

Tại buổi làm việc, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ tài liệu liên quan, đại diện Sở Y tế và Đoàn kiểm tra thống nhất: "xác định vụ việc có dấu hiệu về lừa dối người tiêu dùng, khách hàng nên kiến nghị Sở Y tế có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra."

Ngày 29/5, Sở Y tế đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc và bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/5, Cục An toàn thực phẩm có công văn số 1030/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác minh thông tin và xử lý vi phạm (nếu có) trong hoạt động quảng cáo sản phẩm Nestlé Milo./.

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Vụ sữa giả: "Nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng"

Liên quan tới vụ sữa giả, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng, nghệ sỹ quảng cáo sai sự thật phải xin lỗi công chúng và khắc phục lỗi do mình gây ra, nghiêm túc chấp hành các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật và cam kết không được tái phạm.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.