SOHR: Quân đội Mỹ tăng viện nhằm bảo vệ khu vực dầu mỏ tại Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết khoảng 300 chuyến hàng đã tới Al-Jazrat trong vài ngày qua và các binh sỹ Mỹ đang mở rộng căn cứ tại mỏ dầu Al-Omar ở phía Đông Deir Ez-Zor.
SOHR: Quân đội Mỹ tăng viện nhằm bảo vệ khu vực dầu mỏ tại Syria ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ đã thiết lập một căn cứ mới tại thành phố Deir Ez-Zor, một khu vực nhiều dầu mỏ tại miền Đông Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 15/5 cho biết, khoảng 300 chuyến hàng đã tới Al-Jazrat trong vài ngày qua. Các binh sỹ Mỹ đang mở rộng căn cứ tại mỏ dầu Al-Omar ở phía Đông Deir Ez-Zor.

SOHR cho hay Mỹ đã thiết lập nhiều căn cứ tại Syria, rải rác ở khu vực Đông Bắc biên giới với Iraq và khu tam giác biên giới Iraq, Syria và Jordan ở phía Nam.

[Mỹ chuyển nhiều thiết bị quân sự đến căn cứ ở Đông Bắc Syria]

Chính quyền Syria đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực này. Damascus yêu cầu Mỹ phải rút tất cả binh sỹ khỏi Syria do bị coi là lực lượng chiếm đóng và sự hiện diện của lực lượng này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được khích lệ từ hoạt động của Mỹ tại khu vực biên giới Syria-Iraq, cũng có những động thái mới.

Một cuộc tấn công được cho là do IS tiến hành ngày 13/5 đã khiến năm nhân viên an ninh Iraq và ba dân thường thiệt mạng, một số ngươi khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục