Sôi động Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương của học sinh Hà Nội

Chương trình Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm hướng đến tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
Sôi động Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương của học sinh Hà Nội ảnh 1Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh về chủ đề biển đảo đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Sáng nay, hàng nghìn học sinh, giáo viên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tập trung về Trường Trung học cơ sở Trưng Vương để cùng dự Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương. Ngày hội do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật “Bản hùng ca của biển,” với chuỗi tiết mục đặc sắc về chủ đề biển đảo. Các tiết mục đều do các học sinh của các trường trên địa bàn quận biểu diễn nhưng được dàn dựng, chuẩn bị, tập luyện công phu và biểu diễn mãn nhãn, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng đặc biệt. Các em học sinh đã đưa người xem đi suốt hành trình từ bản hùng ca chiến thắng Bạch Đằng đến công cuộc xây dựng và bảo vệ biển đảo hôm nay, gửi lời biết ơn đến lớp lớp những thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho sự bình yên của biển đảo, của Tổ quốc và tự hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu với lòng tự hào sâu sắc.

Sôi động Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương của học sinh Hà Nội ảnh 2Học sinh tự hào trong các giai điệu của "Bản hùng ca của biển". (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Bên cạnh chương trình văn nghệ đặc sắc, các em học sinh cũng cùng tìm hiểu kiến thức về biển đảo thông qua cuộc thi Rung chuông vàng, với sự tham gia của các em học sinh tiêu biểu trên địa bàn quận. Các em học sinh cũng có cơ hội thể hiện sự khỏe khoắn, dẻo dai, khéo léo qua cuộc thi trò chơi liên hoàn.

“Ngày hội đã thực sự mang lại cho em rất nhiều cảm xúc, vừa xúc động, vừa tự hào. Em cũng có thêm nhiều kiến thức mới về biển đảo quê hương và thấy mình cần cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện để xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và những nỗ lực ngày đêm giữ gìn biển đảo, gìn giữ hòa bình của các chú bộ đội hôm nay,” em Nguyễn Phương Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm chia sẻ.

Sôi động Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương của học sinh Hà Nội ảnh 3Học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng, tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo bà Vương Hương Giang, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về biển đảo Việt Nam, tình hình trên các vùng biển và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay cũng chính là mục tiêu hướng đến của Ngày hội. Đây là một trong chuỗi hoạt động thực hiện Đề án “Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam cho học sinh quận Hoàn Kiếm, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm.

[Phó Chủ tịch nước dự Lễ hội Văn hóa Dân gian Biển đảo Việt Nam]

Đề án đã được triển khai đồng loạt trong tất cả các trường trên địa bàn quận với nhiều hình thức phong phú, gắn với những hành động cụ thể như như lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục về biển, đảo Việt Nam; cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm như làm thuyền, pano, xé dán tranh về chủ đề biển, đảo… Các nhà trường cũng hưởng ứng nhiều cuộc thi và hoạt động thiết thực hướng về biển đảo như thi vẽ tranh thiếu nhi “Em yêu biển đảo Việt Nam”; thi sáng tác thơ, ca, vè, truyện gắn, viết cảm nhận về tác phẩm văn học liên quan đến chủ đề biển đảo; thi làm video, thuyết trình, văn nghệ… về chủ đề biển, đảo.

Sôi động Ngày hội Tự hào biển đảo quê hương của học sinh Hà Nội ảnh 4Các nhà trường đón nhận những lá cờ lưu niệm có chữ ký của các chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm cũng phát động học sinh đặt lời mới cho làn điệu dân ca về chủ đề biển, đảo; phát động viết thư và vẽ tranh tặng cán bộ, chiến sỹ và thiếu nhi huyện đảo Trường Sa.

Trong chuyến thăm động viên quân, dân trên các đảo ở quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/8 cuối tháng Tư vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đã gửi những bức thư và tranh vẽ của các em học sinh quận Hoàn Kiếm gửi tặng cán bộ chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, thể hiện tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Thủ đô. Đáp lại tình cảm đó, các chiến sỹ quần đảo Trường Sa đã gửi tặng tới các nhà trường cờ lưu niệm có chữ ký của mình. 

Đây cũng là những hoạt động thiết thực của thầy và trò quận Hoàn Kiếm nhằm hướng đến tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến ngày 8/6)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục