Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại Đà Nẵng dịp 30/4

Để phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30/4, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng đón, phục vụ khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn.
Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại Đà Nẵng dịp 30/4 ảnh 1Một góc Ba Na Hills. (Nguồn: TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sôi nổi và hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Các hoạt động diễn ra từ ngày 18/4 đến 2/5. Riêng hoạt động nghệ thuật biểu diễn và lễ hội gồm 14 chương trình; trong đó có biểu diễn nghệ thuật truyền thống độc tấu và hòa tấu các làn điệu dân ca bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam do các nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thực hiện; âm nhạc đường phố, hoạt động “sân chơi nghệ thuật thanh niên”; vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi với các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế, tuồng xuống phố…

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra ngày 25/4, tại khuôn viên công cộng Vòng bán nguyệt đường Bạch Đằng và Đại nhạc hội “Thế giới nước” ngày 29/4, tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Cùng với đó là các hoạt động triển lãm tranh ký họa “Đà Nẵng-Những ngày sau giải phóng và hôm nay” tại Bảo tàng Mỹ thuật; chiếu phim tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 131 năm Ngày sinh nhật Bác và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; Giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia năm 2021; Festival Bóng đá bãi biển khu vực Đà Nẵng năm 2021...

Theo đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng, để phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30/4, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng đón, phục vụ khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn.

Tại khu du lịch Sun World Bà Nà Hills có chuỗi hoạt động Lễ hội ẩm thực và bia, show diễn The Golden Heart, combo tour đêm Bà Nà by night với sản phẩm “Đêm châu Âu trên đỉnh Bà Nà.”

[Thành phố Đà Nẵng khởi sắc đón khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4]

Đơn vị quản lý khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đưa vào hoạt động tuyến cáp treo số 6, dịch vụ xe buýt đưa đón 2 chiều, buffet tối, tổ chức chương trình biểu diễn của các nghệ sỹ quốc tế, lửa trại. Chương trình dự kiến khai trương ngày 30/4.

Tại công viên châu Á có chương trình biểu diễn nghệ thuật The Rap show vào ngày 30/4; Lễ hội ẩm thực Sắc màu châu Á, show diễn xiếc tạp kỹ.

Tại công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, bên cạnh các dịch vụ tắm suối, tắm khoáng, hàng ngày còn có nhiều combo ưu đãi, giảm giá dành cho khách trong dịp lễ.

Tại khu du lịch Suối Hoa có hoạt động đêm cho du khách khám phá trải nghiệm với đồng bào Cơ Tu, xem biểu diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá...

Các khu, điểm du lịch như Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm tiếp tục mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến tham quan theo chủ trương của thành phố để kích cầu du lịch.

Ngoài ra, để chuẩn bị phục vụ khách chu đáo trong dịp lễ, Sở Du lịch đã có nhiều văn bản, đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục