Tối 25/10, tại Quảng trường Trungtâm Văn hóa hội nghị tỉnh Điện Biên đã khai mạc Lễ hội ném Còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ 3.
Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ĐiệnBiên; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đại biểu các huyện, thịxã, thành phố trong tỉnh Điện Biên và hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.
Lễ hội năm nay có sự tham gia của hàng trăm diễn viên, vận động viên đến từ tỉnhVân Nam, Trung Quốc; tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào và hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên củaViệt Nam.
Ngoài ném Còn là môn thể thao chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động thể thaophong phú và hấp dẫn như bắn nỏ, tù lu, đẩy gậy, cùng các môn vui chơi giải trídân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập chiêng, kéo co..
Bên cạnh đó, lễ hội còn tổ chức một số hoạt động văn hóa đặc sắc khác như Thingười đẹp với trang phục dân tộc của ba nước Việt-Lào-Trung Quốc; thi ẩm thựcvào các buổi tối trong những ngày diễn ra lễ hội; hội chợ thương mại để quảngbá, giới thiệu sản phẩm, hàng tiêu dùng của Việt Nam phục vụ lễ hội.
Lễ hội ném Còn ba nước Việt-Lào-Trung diễn ra hai năm một lần. Đây là lần đầutiên được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, hai lần trước đây, Lễ hội được tổ chức tạihuyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên và huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu nằm ở khuvực ngã ba biên giới, tiếp giáp với huyện Nhọt U của Lào và huyện Giang Thànhcủa Trung Quốc. Đặc điểm chung của khu vực này là ảnh hưởng của nền văn hóa dântộc Thái trên cả ba quốc gia, trong đó tiêu biểu là môn thể thao ném Còn. Bởivậy, các địa phương của ba quốc gia Việt, Lào, Trung đã thống nhất tổ chức lễhội này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc.
Lễ hội lần 1 và lần 2 được tổ chức tại Trung Quốc nên áp dụng hình thức ném Còntheo kiểu của Trung Quốc, nghĩa là ném qua khung hình tam giác. Lễ hội lần nàyđược tổ chức tại Điện Biên, ngoài hình thức ném Còn theo kiểu Trung Quốc sẽ cóthêm hình thức thi ném Còn kiểu Việt Nam, tức ném qua khung hình tròn.
Lễ hội là nhịp cầu kết nối tình đoàn kết gắn bó, tăng cường quan hệ hữu nghị,giao lưu và hiểu biết về phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá các dân tộc củanhân dân 3 nước Việt-Lào- rung.
Lễ hội cũng nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu văn hoá đặc trưng của khu vực vàcộng đồng dân tộc ba nước, đồng thời giới thiệu tiềm năng, ưu thế phát triển củathành phố Điện Biên Phủ nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung với các đơn vị trongvà ngoài nước.
Cũng trong ngày 25/10 đã diễn ra các hoạt động thể thao sôi nổi giữa các đơn vịtham gia lễ hội. Đó là các phần thi như tung Còn, bắn nỏ, quần vợt, đẩy gậy, tùlu cùng các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập chiêng, diễn ra tạiQuảng trường Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh, Nhà thi đấu đa năng và Khách sạnMường Thanh.
Ngày thi đấu đầu tiên diễn ra rất sôi nổi, các vận động viên thi đấu hết mình,cống hiến cho khán giả những phần thi hấp dẫn, hào hứng.
Lễ hội ném Còn ba nước Việt-Lào-Trung lần 3 diễn ra từ ngày 25-27/10 tạicác địa điểm gồm Quảng trường và Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh, Nhà thi đấu đanăng tỉnh và Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ./.
Xuân Tư (TTXVN)