Phát biểu trong cuộc họp báotối 14/11, Trưởng SOM Indonesia DjauhariOratmangun cho biết các nước đã thảo luận hàng loạt nội dung dự thảocho các hội nghị cấp cao sắp tới, trong đó có Tuyên bố Bali về Cộng đồngASEAN trong Cộng đồng toàn cầu của các quốc gia, Tuyên bố Hội nghị cấpcao Đông Á (EAS) về các nguyên tắc của mối quan hệ cùng có lợi, Tuyên bốEAS về kết nối ASEAN và Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diệnASEAN-Liên hợp quốc.
Bên cạnh đó, quan chức các nước cũng đã thảo luậnvề việc thành lập Viện Hoà bình và hòa giải ASEAN, việc triển khaiTuyên bố của các bên về Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC), Hiệp ướcThân thiện và Hợp tác ASEAN, Diễn đàn Hàng hải ASEAN, tình hình triểnkhai những mục tiêu về xây dựng cộng đồng ASEAN trong năm 2011, chínhsách một thị thực nhập cảnh cho ASEAN …
Theo ông Oratmangun, kết quả hai ngày họp vừa qua là tích cực và về nguyên tắc,các quan chức cấp cao đã nhất trí về các vấn đề liên quan để đệ trìnhcác cấp hội nghị.
Tại cuộc họp báo, các quan chức ngoạigiao nước chủ nhà Indonesia cho biết, quan chức cấp cao ASEAN và cácnước đối tác đối thoại cũng đã chú trọng tới nội dung kết nối khu vựcASEAN, trong đó có kết nối về đường biển.
Trong không khí đối thoại trựctiếp và thẳng thắn, phía ASEAN đã tiếp tục thuyết phục đại diện nămquốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (gồm Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Pháp) tôntrọng, tham gia đàm phán Hiệp ước khu vực phi vụ khí hạt nhân Đông Nam Á(SEANWFZ). Đại diện năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nói trên tỏthái độ tích cực và sẵn sàng đàm phán với ASEAN về SEANWFZ./.