Sơn La: Đèo Pha Đin ngập tràn sắc hoa, hấp dẫn du khách thập phương

Thời điểm này, Khu du lịch Pha Đin Top trên đèo Pha Đin (Sơn La) nổi bật với gam màu hồng của hoa đào, mai anh đào; rực rỡ sắc đỏ của hoa xác pháo; sắc tím của hoa sim, là điểm đến thu hút du khách.

Sắc hoa rực rỡ trên đèo Pha ĐIn thu hút khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN
Sắc hoa rực rỡ trên đèo Pha ĐIn thu hút khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Đèo Pha Đin, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo" vùng Tây Bắc.

Nơi đây không khí trong lành, thích hợp để du khách tham quan, dã ngoại và cắm trại. Nắm bắt thị hiếu đó, Khu Du lịch Pha Đin Top được đầu tư xây dựng và là một trong những điểm du lịch luôn tràn ngập sắc hoa, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Thời điểm này, Khu du lịch Pha Đin Top được tô điểm bởi gam màu hồng của hoa đào, mai anh đào; rực rỡ sắc đỏ của hoa xác pháo, hoa ngũ sắc và sắc tím của hoa sim…

Loại hoa đặc sắc nhất và đang nở rộ vào thời điểm này tại đây là mai anh đào. Rừng hoa màu hồng phấn nổi bật giữa màu xanh của núi đồi, mang đến không gian thật lãng mạn.

ttxvn-2712phadin4-4931.jpg
Sắc hoa rực rỡ tại Khu Du lịch Pha Đin Top trên đèo Pha Đin. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chị Bùi Hoài Linh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Pha Đin cho biết để du khách thoải mái vui chơi, ngắm cảnh, Hợp tác xã đã trồng nhiều loại hoa như oải hương, cẩm tú, hoa hồng, tam giác mạch, đỗ quyên, hoa đào Nhật Bản, đào tuyết, hướng dương...

Với độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, vùng đất này rất thích hợp trồng các loại hoa xứ lạnh. Hợp tác xã đã thuê từ 10 đến 15 lao động địa phương để trồng, cắt tỉa, bón phân, chăm sóc vườn hoa và thay đổi trồng các loài hoa theo mùa; qua đó, tạo sự mới mẻ, thu hút du khách đến với Khu Du lịch Pha Đin Top.

Vào khoảng tháng 11 hàng năm, mai anh đào trút toàn bộ lá. Đến tháng 12, tiết trời se lạnh, hoa bắt đầu bung nở thành từng chùm, cánh mỏng manh chồng xếp lên nhau. Tại Khu Du lịch Pha Đin Top, mai anh đào được trồng tập trung ở khu vực trung tâm, để du khách thuận tiện tham quan, ngắm cảnh.

Cùng với mai hoa đào, hoa đào đang rực rỡ khoe sắc. So với những năm trước, hoa đào năm nay nở sớm hơn 1 tháng. Cây đào được trồng dọc những con đường trong Khu Du lịch. Sắc hồng đậm của hoa, xen lẫn những chồi non mơn mởn, khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

Đua sắc cùng mai anh đào, hoa đào, hoa sim trên đỉnh đèo Pha Đin cũng tạo được ấn tượng với du khách. Cây sim mọc thành bụi, cao khoảng 0,8m đến 1,2m được trồng dọc trên sườn đồi. Vào những ngày trời nắng, sắc tím của hoa sim lại càng rực rỡ.

Cùng với đó, nhiều loài hoa khác như đỗ quyên, tam giác mạch, hồng, cẩm tú, hướng dương... được trồng, tạo nét chấm phá thú vị cho Khu du lịch. Nhiều tiểu cảnh bắt mắt, phù hợp với xu thế của giới trẻ như: Cầu tình yêu, tượng bàn tay, hình trăng lưỡi liềm, được sắp đặt hợp lý, tạo ấn tượng cho du khách đến tham quan.

Chị Hạng Thị Kia (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) chia sẻ qua tìm hiểu từ bạn bè và mạng xã hội, chị biết đến Khu Du lịch Pha Đinh Top này. Chị cảm thấy khung cảnh ở đây rất đẹp, không gian tĩnh lặng, mang lại cảm giác thoải mái, bình yên cho du khách đến tham quan.

Anh Trần Ngọc Quân (quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) cho hay anh rất ấn tượng với phong cảnh, khí hậu nơi đây. Trong suy nghĩ của anh, những loài hoa này chỉ có thể thấy ở Đà Lạt, Lào Cai. Anh sẽ giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp và sẽ cùng người thân trở lại Khu Du lịch Pha Đin Top này.

Lên đến đỉnh Pha Đin, du khách sẽ cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên càng trở nên hùng vĩ. Bên cạnh những điểm chụp ảnh thú vị, Khu Du lịch còn có dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh, nhà nghỉ cộng đồng, dịch vụ ăn uống phục vụ du khách.

Thực đơn phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc dân tộc với những món ăn ngon, như cá nướng, gà đồi nướng, lợn con cắp nách, sườn nướng… được chế biến đơn giản, dân dã, hương vị thơm ngon, đậm đà hấp dẫn du khách.

Với sự phát triển của mạng xã hội, những tấm hình của du khách chụp bên hoa ở Khu Du lịch Pha Đin Top được chia sẻ và lan truyền rộng khắp. Khu Du lịch này đã trở thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn của du khách thập phương mỗi khi ghé thăm tỉnh Sơn La./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.