Sơn La: Nhiều xã, bản của huyện Phù Yên vẫn bị cô lập do mưa lũ

Tính đến ngày 18/10, trên toàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 bị thương, 36 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 14 căn nhà bị sập và 300 nhà bị ảnh hưởng nặng.
Sơn La: Nhiều xã, bản của huyện Phù Yên vẫn bị cô lập do mưa lũ ảnh 1Con đường dẫn vào xã Kim Bon, huyện Phù Yên bị sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Trong trận mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La tuần qua, hai huyện Phù Yên và Vân Hồ bị thiệt hại nặng nhất. Hiện nhiều xã, bản của huyện Phù Yên vẫn bị cô lập do giao thông chia cắt, đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Bàn Văn Châu - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Bon, huyện Phù Yên cho biết trận mưa lũ vừa qua, cả xã có 54 điểm bị sạt lở lớn nhỏ, 36 hộ bị sạt lở, vùi lấp và 11 hộ phải di dời. Đặc biệt, tuyến đường dẫn vào xã bị sạt lở, chia cắt, do đó nhiều bản bị cô lập.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, chính quyền xã đã huy động toàn bộ lực lượng gồm dân quân, công an và cán bộ xã trực 24/24 để giúp dân khắc phục hậu quả; đồng thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân của hai bản Dằn B và Suối Lẹt.

Sau gần một tuần xảy ra mưa lũ, có thể tiếp cận được bản Dằn B bằng xe máy; còn bản Suốt Lẹt vẫn bị cô lập do có tảng đá lớn chắn ngang đường vào bản.

Ông Giàng A Vảng, bản Dằn B chia sẻ đã hơn 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một trận mưa lũ khủng khiếp như vậy. Nhà của ông tuy không bị thiệt hại nhưng hàng chục tấn ngô và củ dong riềng mới thu hoạch có nguy cơ mất trắng do ẩm mốc, nảy mầm. Các nương ngô và cả cây dong riềng chưa thu hoạch đang chết do mưa nhiều. Các nương lúa thì đổ rạp vào đúng thời điểm đang đông sữa, có nguy cơ mất trắng.

[Tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai]

Căn nhà ba gian của gia đình ông Giàng A Cả đã bị mưa lũ vùi lấp hoàn toàn. Chưa hết bàng hoàng, ông Giàng A Cả nhớ lại khoảng 7 giờ ngày 11/10, trời mưa rất to, dự đoán sẽ sạt lở núi phía sau nhà, gia đình vừa kịp chạy ra ngoài thì cả một mảng núi đổ sập xuống, vùi lấp toàn bộ căn nhà cùng nhiều đồ đạc, trong đó có số ngô, lúa mới thu hoạch.

13 hộ của bản Dằn B bị ảnh hưởng nặng nề, chủ yếu là hộ nghèo. Con đường dẫn vào các bản của xã Kim Bon vừa trơn, vừa dốc nên công tác cứu trợ rất khó khăn.

Tính đến ngày 18/10, trên toàn huyện Phù Yên, mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 bị thương, 36 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 14 căn nhà bị sập và 300 nhà bị ảnh hưởng nặng phải di dời, sửa chữa; 19 trường và điểm trường bị thiệt hại, ảnh hưởng; 19 cầu cống bị thiệt hại...

Sau mưa lũ, Phù Yên vẫn còn 5 xã bị cô lập hoàn toàn gồm: Mường Bang, Mường Lang, Sập Xa, Kim Bon, Suối Tọ do sạt lở đất gây tắc nghẽn các tuyến giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục