Sri Lanka cán mốc tiêm 10 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19

Hơn 84% tổng dân số trên 30 tuổi ở Sri Lanka đã được tiêm liều đầu tiên vaccine COVID-19, trong khi khoảng 20% dân số trên 30 tuổi đã nhận được liều thứ 2.
Sri Lanka cán mốc tiêm 10 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19 ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Kalutara, Sri Lanka, ngày 8/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dữ liệu vừa được công bố về tiêm chủng phòng dịch COVID-19, tính đến ngày 01/8, Sri Lanka đã đạt mốc 10 triệu liều.

Hơn 84% tổng dân số trên 30 tuổi ở Sri Lanka đã được tiêm ít nhất liều đầu tiên vaccine COVID-19.

Khoảng 20% dân số trên 30 tuổi đã nhận được liều thứ 2 vaccine COVID-19, tức là hơn 2,1 triệu liều thứ hai của vaccine đã được sử dụng ở Sri Lanka.

Trước đó, hôm 12/5, Sri Lanka đã đạt mốc 1 triệu đối với chương trình tiêm chủng COVID-19.

[Sri Lanka đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 13 triệu người]

Số lượng vaccine cao nhất được tiêm trong một ngày là 515.830 liều vào hôm 29/7 vừa qua.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã chỉ thị các quan chức ngành y tế bắt đầu tiêm chủng cho tất cả học sinh và những người dưới 30 tuổi, nhóm tương đối ít nguy cơ mắc COVID-19 hơn những người trên 60 tuổi, ngay sau khi hoàn thành chương trình tiêm chủng đang diễn ra cho đối tượng trên 30 tuổi.

Hiện Sri Lanka đã nhận được trên 13,8 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục