Sri Lanka đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 13 triệu người

Đến nay, Sri Lanka đã nhận được 1.264.000 liều vaccine AstraZeneca; 3,1 triệu liều Sinopharm và 130.000 liều Sputnik V; chiến lược vaccine đang được triển khai tích cực ở tất cả các tỉnh.
Sri Lanka đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 13 triệu người ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Sri Lanka. (Nguồn: EFE-EPA)

Ngày 25/6, trong bài phát biểu trước dân chúng cả nước, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa cho biết thời gian qua, cá nhân ông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Sri Lanka ở nước ngoài đã rất tích cực trao đổi, đàm phán, thảo luận với lãnh đạo nhiều quốc gia, các nước và công ty sản xuất vaccine với mong muốn có đủ vaccine cho mọi người dân Sri Lanka.

Nhờ vào các nỗ lực đó, hằng tháng, quốc đảo này đều nhận được một số lượng lớn vaccine. Sri Lanka chỉ sử dụng các loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn.

Đến nay, Sri Lanka đã nhận được 1.264.000 liều vaccine AstraZeneca; 3,1 triệu liều Sinopharm và 130.000 liều Sputnik V. Chiến lược vaccine đang được triển khai tích cực ở tất cả các tỉnh.

[Video] Tiêm vaccine COVID-19 giúp sinh ra miễn dịch hiệu quả

Dự kiến, trong tháng Bảy và tháng Tám, Sri Landa sẽ nhận được thêm 9 triệu liều vaccine Sinopharm, 5 triệu liều từ Sinovac và 4 triệu liều Sputnik V.

Sri Lanka cũng đặt kế hoạch trong tháng Chín sẽ có thêm 3 triệu liều vaccine Sinopharm để đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 13 triệu người. Điều đó có nghĩa là hầu hết dân chúng ở độ tuổi trên 30 đều được tiêm vaccine phòng Covid-19 vào cuối tháng Chín, 2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục