Sri Lanka khống chế được đám cháy mới trên tàu MT New Diamond

Ngày 7/9, một ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên ở mạn phải của con tàu MT New Diamon nhưng không gần với các bồn chứa dầu thô, lực lượng cứu hỏa đã khống chế phần nào được đám cháy.
Hiện trường vụ hỏa hoạn trên tàu chở dầu MT New Diamond ở ngoài khơi bờ biển phía đông Sri Lanka ngày 6/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ hỏa hoạn trên tàu chở dầu MT New Diamond ở ngoài khơi bờ biển phía đông Sri Lanka ngày 6/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sri Lanka ngày 8/9 tuyên bố đã kiểm soát được đám cháy mới trên tàu chở dầu MT New Diamond đang neo đậu ngoài khơi nước này, đồng thời tìm kiếm dấu vết rò rỉ dầu trên tàu.

Trước đó, hỏa hoạn đã bùng lên tại khoang động cơ của tàu New Diamond vào ngày 3/9 vừa qua.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu MT New Diamon có 23 thủy thủ, trong đó có 18 người Philippines và 5 người Ai Cập.

Vụ việc khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, 3 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, sức khỏe ổn định, và 21 thủy thủ đã được sơ tán an toàn.

Đám cháy đã được dập tắt vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, vào ngày 7/9, ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên ở mạn phải của con tàu nhưng không gần với các bồn chứa dầu thô.

[Chuyên gia quốc tế đến Sri Lanka khắc phục hậu quả vụ cháy tàu chở dầu]

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế phần nào được đám cháy. Nhà chức trách đang điều thêm nhân lực và thiết bị để dập lửa.

Theo Cục phó Cục Bảo vệ Môi trường Biển của Sri Lanka (MEPA) Jagath Gunesekara, nước này đã điều các nhà khoa học và chuyên gia của MEPA đến đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra với môi trường.

Một nhóm sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra nơi tàu đang neo đậu và nhóm còn lại sẽ kiểm tra dấu hiệu ô nhiễm tại các khu vực ven biển phía Đông.

Các chuyên gia sẽ đánh giá xem liệu dầu có rò rỉ xuống biển, hủy hoại các bãi biển và ảnh hưởng đến môi trường sống các sinh vật biển hay không.

Tàu New Diamond hiện cách mũi Sangaman của Sri Lanka 56 km về phía Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục