Sữa mẹ làm giảm nguy cơ bị hen suyễn ở trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ được nuôi bằng sữa mẹ trong bốn tháng đầu tiên sau khi sinh sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh hen suyễn khi lên tám tuổi.
Một kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí dị ứng và miễn dịch lâm sàngcủa Mỹ cho biết trẻ nhỏ được nuôi bằng sữa mẹ trong bốn tháng đầu tiên sau khisinh sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh hen suyễn khi lên tám tuổi.

Tiến sỹ Inger Kull thuộc Viện Karolinska ở Stockholm của Thụy Điển cho biết:"Sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh trong những tháng đầu tiên saukhi chào đời."

Thông qua nguồn sữa, người mẹ truyền các vi khuẩn "tốt," các chất kháng thể vàprotein giúp trẻ sơ sinh tránh bị lây nhiễm.

Tiến sỹ Kull và các đồng nghiệp đã tiến hành theo dõi gần 4.000 trẻ em trongvòng hơn tám năm. Kết quả xem xét cho biết chỉ khoảng 12% số trẻ em được nuôidưỡng bằng sữa mẹ trong ít nhất bốn tháng đầu tiên có các triệu chứng mắc bệnhhen suyễn, so với tỷ lệ 18% ở những trẻ nhỏ được nuôi bằng sữa mẹ trong khoảngthời gian ngắn hơn.

Các nhà khoa học cũng nhận thấy những trẻ sơ sinh bú sữa mẹ trong bốn tháng đầutiên hoặc lâu hơn sau khi chào đời giảm 37% nguy cơ mắc bệnh hen suyễn sau khiđã điều chỉnh các nhân tố nguy cơ khác như việc bà mẹ hút thuốc lá và cân nặngcủa bé khi sinh.

Ngoài ra, việc chỉ nuôi trẻ nhỏ bằng sữa mẹ trong thời gian kéo dài cũng có thểgiúp trẻ có chức năng phổi tốt hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bà mẹ đều có mong muốn nuôi con bằng sữa mẹhoặc có khả năng chỉ nuôi con bằng sữa mẹ mà không cần đến các nguồn thực phẩmbổ sung khác.

Đối với những phụ nữ này, tiến sỹ Kull cho rằng thậm chí chỉ cần nuôi trẻ nhỏmột phần bằng sữa mẹ cũng giúp giảm nguy cơ hen suyễn./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: iStock)

10 thực phẩm tệ nhất cho não bộ mà bạn nên hạn chế

Một số đồ uống, thực phẩm chiên rán hay tinh bột tinh chế có thể tác động tiêu cực đến khả năng tư duy và ghi nhớ. Danh sách dưới đây giúp bạn nhận diện những thực phẩm nên hạn chế để bảo vệ não bộ.