Tái tạo phụ nữ Inca bị hiến tế tại Peru cách đây 500 năm

Các nhà khoa học Peru và Ba Lan đã xây dựng bản tái tạo dựa trên việc quét không gian 3 chiều phần xác ướp của thiếu nữ Inca có tên "Quý cô Ampato," hay có tên gọi khác là "Juanita."
Tái tạo phụ nữ Inca bị hiến tế tại Peru cách đây 500 năm ảnh 1Tàn tích của đế chế Inca.(Nguồn: Reuters)

Nhờ công nghệ quét kỹ thuật số, các nhà khoa học Peru và Ba Lan đã tái tạo thành công phần đầu và phần thân của một thiếu nữ được cho là bị hiến tế cho các vị thần Inca tại Peru cách đây 500 năm. Nhóm nhà khoa học đã công bố bản tái tạo này vào ngày 24/10 tại Đại học Công giáo Santa Maria ở Arequipa, Peru.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản tái tạo dựa trên việc quét không gian 3 chiều phần xác ướp của thiếu nữ Inca có tên "Quý cô Ampato," hay có tên gọi khác là "Juanita." Nhờ phần xác ướp được bảo quản khá tốt, nên bản tái tạo phần đầu và phần thân của thiếu nữ Inca này trông giống y như thật.

Hồi năm 1995, các nhà khảo cổ đã phát hiện phần xác ướp của thiếu nữ này tại một khu tổ chức tang lễ dưới thời Inca, gần đỉnh núi lửa Ampato, Arequipa, phía Nam Peru.

[Peru: Khai quật xác ướp 1.000 năm tuổi tại một khu dân cư ở thủ đô]

Theo các nhà khoa học, cô gái trẻ đã bị hiến tế bằng một cú đánh vào đầu, có thể là trong một nghi lễ cầu xin sự cứu trợ thần thánh khỏi thảm họa thiên nhiên và khi bị hiến tế, cô gái này khoảng 14 hoặc 15 tuổi.

Bản tái tạo cho thấy miệng cô gái hơi hé mở và đôi mắt đen, xuyên thấu nhìn về phía xa. Bản tái tạo còn bao gồm trang phục đầy màu sắc, khăn trùm đầu và đồ trang sức, tương tự dựa trên bản quét của xác ướp.

Từng cai trị các khu vực phía Tây của Nam Mỹ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và vùng cao nguyên Andes, Đế chế Inca đã phát triển hùng mạnh và thịnh vượng cho đến khi thất bại trước thực dân Tây Ban Nha vào năm 1532./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục