Tạm giam ba đối tượng sát hại 7 con voọc chà vá

Sáng 23/7, Công an huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã bắt tạm giam ba đối tượng săn bắn trái phép 7 con voọc chà vá chân đen vào 6/7.
Sáng 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đã bắt tạm giam ba đối tượng săn bắn trái phép 7 con voọc chà vá chân đen (còn gọi là voọc ngũ sắc, tên khoa học là Pygathrix nigripes) tại khu rừng thuộc xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh ngày 6/7.

Trước đó, ngày 21/7, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm “Các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm Nguyễn Đình Phận (43 tuổi, trú tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh), Lương Văn Chánh (33 tuổi, trú tại xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa) và Hồ Xuân Thanh (38 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang).

Ngoài tang vật là 7 con voọc (hai con đực và 5 con cái), cơ quan chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng tự chế và 15 viên đạn chưa sử dụng.

Theo quy định của pháp luật, hành vi giết hại từ 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, sẽ phải chịu khung hình phạt từ 2-7 năm tù giam.

Khánh Hòa là địa phương hiện còn nhiều đàn voọc chà vá chân đen sinh sống trong tự nhiên, nhiều nhất trong cả nước.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 vụ săn bắn và giết hại loài voọc quý hiếm này, trong đó 2 vụ án đã đưa ra xét xử và các đối tượng đều bị tuyên phạt tù giam.

Trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Sách đỏ Việt Nam, đây là loài nằm trong tình trạng “nguy cấp,” cấm khai thác và sử dụng vào mục đích thương mại./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục