Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa

“Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” là hoạt động xã hội kêu gọi quyên góp, ủng hộ ngư dân bám biển ở vùng đảo chủ quyền.
Sáng 20/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam, Báo Lao động, Báo Người lao động, Quỹ Tấm lòng vàng phốihợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Trungtâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức chương trình “ Tấm lướinghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa.”

Thamchương trình có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểmsát nhân dân tối cao; Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoànLao động Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Tấm lưới nghĩa tìnhvì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy QuảngNgãi; cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnhBộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, các sở,ban ngành tỉnh Quảng Ngãi.

Trong chương trình, các đạibiểu có dịp giao lưu với anh Võ Văn Tâm, ngư dân huyện đảo Lý Sơn;ông Lê Văn Tiện, ngư dân tỉnh Khánh Hòa; bà Ngô Thị Kim Ngọc, Chủ tịchLiên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi; nhà báo Bảo Chân, đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Báo Laođộng.

Những câu chuyện cảm động về những chuyến cứu nạn, cứu hộ ngư dânbị nạn của lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng hay giữa các ngư dânvới nhau đã cho khán giả thấy được tình đoàn kết giữa ngư dân với ngưdân, giữa ngư dân với Bộ đội Biên phòng nói riêng và lực lượng vũtrang nói chung.

Sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngư dân với nhaulúc ra khơi đã có từ lâu, tuy nhiên trước đây chưa có sự gắn kết chặtchẽ như khi các ngư dân tham gia vào các nghiệp đoàn nghề cá. Điều nàycho thấy, mặc dù thời gian hoạt động rất ngắn do mới thành lập, songhoạt động có tính tổ chức của nghiệp đoàn đã mang lại hiệu quả thiếtthực với ngư dân, đồng thời góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nướctrên lĩnh vực ngư nghiệp.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của tổ chức côngđoàn, sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức từ thiện đã hỗ trợ cho ngư dânbị nạn trong thời gian qua là rất kịp thời.

Tại chương trình, đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các nhà tài trợ đãtrao kinh phí hỗ trợ cho 72 ngư dân gặp khó khăn do bị mất tàu, bị thiêntai, địch họa khi tham gia đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa ở7 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,Khánh Hòa và Bình Thuận với kinh phí hỗ trợ 8,76 tỷ đồng.

Quỹ Tấm lòngvàng cũng trao 1 chiếc tàu cá (trị gí 3 tỷ đồng) với đầy đủ các trangthiết bị đánh bắt xa bờ cho nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn;trao 6 bộ thiết bị cho 6 nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi, trị giá hơn1,2 tỷ đồng.

Nhân dịp này, đại diện Công ty Bảo hiểm PVI cũng trao chođại diện các chủ tàu cá ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định30 thẻ bảo hiểm An ngư Việt (mức bảo hiểm tối đa 300 triệu đồng/tàu).Công ty Bảo hiểm Bảo Minh trao 20 suất bảo hiểm tàu cá cho 20 chủ tàu ởnghiệp đoàn nghề cá An Hải, Lý Sơn (mức bảo hiểm tối đa 500 triệuđồng/tàu).

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng NgọcThanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh, những món quà chươngtrình hỗ trợ, trao tặng cho ngư dân thể hiện tình cảm, niềm tin của tổchức Công đoàn, công nhân viên chức lao động và nhân dân cả nước, đồngbào ở nước ngoài đối với nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân, là biểu hiệnsinh động tình đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc.

Ông Thanh cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các cán bộ,đoàn viên công đoàn cả nước tiếp tục ủng hộ để giúp đỡ, động viên ngưdân vững tin vươn khơi bám biển, ngư trường truyền thống Hoàng Sa,Trường Sa thân yêu, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng củaTổ quốc./.

Đinh Thị Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục