Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ Việt-Nhật

Ngày 19/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng.”

Ngày19/6 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Hợp táckhoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bản: Thành tựu và triển vọng.”

Đâylà một trong chuỗi các hoạt động do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chứcnhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Thamdự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, một số quanchức cao cấp của Nhật Bản, đại diện các bộ, ngành liên quan của Việt Namvà Nhật Bản, các nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước.

Phátbiểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quânnêu rõ, kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2009,quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển cả vềbề rộng lẫn chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Cùng với sự phát triển khôngngừng của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong chặng đường đó, hợp táctrong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước cũng phát triển tốtđẹp, ngày càng đa dạng, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Bộtrưởng Nguyễn Quân cho rằng hai bên cần có sự quan tâm hơn nữa nhằm thúcđẩy hợp tác khoa học và công nghệ trong thời gian tới cho tương xứngvới tiềm năng hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác có trọng tâm chotừng giai đoạn. Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác song phương trong cáckhuôn khổ hợp tác khoc học và công nghệ đã được thiết lập giữa hai nước,Việt Nam và Nhật Bản cùng cần gia tăng sự tham gia vào các cơ chế hợptác khoa học và công nghệ đa phương đã và mới được hình thành.

“Có thể nói rằng Việt Nam và Nhật Bản đang có những điều kiện hết sứcthuận lợi cần được khai thác để đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác về khoa họcvà công nghệ. Trong số đó, một yếu tố quan trọng là Việt Nam đã có một độingũ cán bộ khoa học và công nghệ được đào tạo bài bản tại Nhật Bản,nhiều người trong số đó đang làm việc và giữ những trọng trách tại cácViện nghiên cứu, trường đại học hay các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nhưtại Việt Nam. Đây chính là tiền đề tốt cho việc tăng cường các hoạt độnghợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy việcchuyển giao công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản vào Việt Nam nhằm góp phầnphát triển mối quan hệ toàn diện của cả hai nước,” Bộ trưởng Nguyễn Quânnhấn mạnh.

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Viện nghiêncứu Khối cộng đồng Đông Á Hatoyama Yukio khẳng định, khoa học công nghệlà lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hai quốc gia Việt Nam-Nhật Bản đang tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược. Trong lĩnh vựcchuyển giao công nghệ và hợp tác nhân lực, Nhật Bản sẽ ưu tiên cho cáclĩnh vực mà hiện Việt Nam còn yếu hoặc cần tập trung phát triển như điệnnguyên tử.

“Trong thảm họa động đất sóng thần vừa qua,Nhật Bản đã xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân rất hy hữu. Hiện tạichúng tôi vẫn đang tiến hành nghiên cứu làm rõ và xử lý sự cố đó. Lĩnhvực điện nguyên tử là lĩnh vực Nhật Bản đứng đầu thế giới. Sự cố vừa qualà cơ hội để Nhật Bản xây dựng một thể chế quản lý an toàn nhất thếgiới,” ông Hatoyama Yukio chia sẻ.

Tại Hội thảo, các đạibiểu đã tập trung đánh giá kết quả hợp tác nghiên cứu chung và địnhhướng các lĩnh vực ưu tiên hợp tác Việt Nam-Nhật Bản về khoa học vàcông nghệ trong thời gian tới. Trong thời gian qua, hợp tác khoa học vàcông nghệ Việt Nam-Nhật Bản đã đạt những bước tiến đáng khích lệ. Hiệpđịnh Chính phủ về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bảnđược ký năm 2006 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy hợp tác giữacác tổ chức khoa học và công nghệ của hai nước.

Đến nay,nhiều tổ chức nghiên cứu và phát triển của Việt Nam-Nhật Bản đã cónhững quan hệ hợp tác tốt. Nhiều chương trình, dự án hợp tác về khoa họcvà công nghệ giữa hai nước đã và đang tích cực được triển khai thựchiện nhằm giải quyết những vấn đề chung của cả hai nước trên cơ sở nhucầu hợp tác và thế mạnh của mỗi bên.

Thông qua các chươngtrình, dự án hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bản, nhiềuvấn đề khoa học và công nghệ mà hai nước cùng quan tâm đã từng bước đượcgiải quyết, đồng thời góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực vàtiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Nằm trongchuỗi các các hoạt động do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhân kỷ niệmniệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản còn có tọađàm “Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam” nhằmgiới thiệu về cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối vớidoanh nghiệp đổi mới công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực công nghệ caotại Việt Nam; Triển lãm trưng bày các kết quả, sản phẩm hợp tác nghiêncứu Việt Nam-Nhật Bản về khoa học và công nghệ trong thời gian qua vàgiới thiệu một số công nghệ mới của gần 30 đơn vị trong và ngoài nước…/.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục