Tăng lưu lượng xả

Thủy điện Sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lên 5.100m3

Đến 6 giờ ngày 4/10, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 5.100 m3/giây, gần gấp 2 lần so với lưu lượng xả tối 3/10.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, sáng 4/10, lũ trên các sông tiếp tục dâng.

Trên sông Ba, lũ tiếp tục đạt mức báo động 2 đến báo động 3. Lũ trên sông Kỳ Lộ đạt đỉnh vào lúc 4 giờ ngày 4/10, ở mức 7,16m và đang xuống.

Đến 6 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ từ 5.000 m3/giây đến 5.500 m3/giây nên Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 5.100 m3/giây, gần gấp 2 lần so với lưu lượng xả vào tối 3/10.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới nước trên sông Ba đo tại Củng Sơn và Phú Lâm dưới báo động 3 là 0,5m và sông Kỳ Lộ đo tại Hà Bằng đạt mức xấp xỉ báo động 1.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến lũ và thông báo cho nhân dân để chủ động phòng tránh; không được chủ quan khi đi lại trong vùng ngập lụt, nghiêm cấm đi lại ở những vị trí nước chảy xiết.

Các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu và có biện pháp bảo vệ dân cư đang sống ở vùng trũng thấp, vùng ven sông, suối thường bị lũ lụt./.
 
Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục