Tăng trưởng kinh tế không chỉ là vấn đề về tài chính

Tài chính đang "chèo lái" đẩy con thuyền tăng trưởng, nhưng việc có nhiều điều tưởng là tốt lại làm cạn ý tưởng thông minh của kinh tế.

Theo phát hiện khiến không ít người giật mình của Ngân hàng Thanh toán Quốctế (BIS), tài chính đang "chèo lái" đẩy con thuyền tăng trưởng kinh tế, nhưngviệc (xuất phát từ tài chính mà) có quá nhiều điều tưởng là tốt lại làm vơi cạnhuyết mạch, bộ não và những ý tưởng thông minh của nền kinh tế.

Hơn nữa, các nền kinh tế tiên tiến đang cồng kềnh quá khổ và ôm đồm quá nhiềudịch vụ tài chính.

Các nhà kinh tế của BIS lưu ý rằng nếu "tài chính tốt cho tăng trưởng", thìtại sao chúng ta lại không cùng làm việc dỡ bỏ các rào cản để thúc đẩy tăngtrưởng tài chính. Họ giải thích rằng giống như một người ăn quá nhiều dễ bị khótiêu hóa, hệ thống tài chính quá lớn có thể lại cản trở đà tăng trưởng của cáckhu vực khác của nền kinh tế.

Để trả lời cho câu hỏi trên, các nhà kinh tế đưa ra hai kết luận. Thứ nhất,nền kinh tế có quy mô tài chính quá lớn cũng không phải điều tốt. Ở mức thấp, sựgia tăng về quy mô của khu vực tài chính sẽ thúc đẩy mức tăng sản lượng. Nhưngsẽ tới một điểm mà nhiều nền kinh tế tiên tiến đã vượt qua từ lâu là nhiều ngânhàng và nhiều khoản tín dụng đi kèm với tăng trưởng yếu hơn.

Các phân tích của họ cho thấy khi tín dụng tư nhân tăng tới một điểm lớn hơnGDP, nó sẽ kéo mức tăng sản lượng đi xuống. Khi lĩnh vực tài chính chi phối trên3,5% tổng việc làm của nền kinh tế, sự phát triển mạnh hơn nữa của khu vực tàichính có chiều hướng gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế. Thậm chí, các nhàkinh tế còn nêu lên điểm ngoặt, theo đó khi số người trong lĩnh vực tài chínhvượt mức 3,9% tổng số việc làm, quy mô của khu vực tài chính gây hại hơn là manglại lợi ích.

Những nước vượt qua "điểm ngoặt tăng trưởng tối đa" này là Canada (khoảng5,5%), Thụy Sỹ (5,1%), Ireland (4,6%) và Mỹ (khoảng 4,2%). Các tính toán chothấy nếu số người làm việc trong lĩnh vực tài chính trở lại điểm ngoặt, GDP trênđầu người sẽ tăng 1,3 điểm % ở Canada, 0,7 điểm % ở Thụy Sỹ và 0,2% ở Ireland.

Các nhà kinh tế cũng có một phát hiện đáng chú ý là khu vực tài chính tăngcàng nhanh, thì nền kinh tế càng tăng chậm lại. Hai ví dụ điển hình mà họ đưa ralà Ireland và Tây Ban Nha. Trong năm năm tính từ năm 2005, số việc làm tronglĩnh vực tài chính của Ireland và Tây Ban Nha tăng với nhịp độ trung bình 4,1%và 1,4%/năm, trong khi GDP trên đầu người giảm lần lượt 2,7% và 1,4%./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục