Tăng vọt số công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD trên toàn cầu

Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 3 nước dẫn đầu thế giới về số lượng các công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD. Trong đó, Mỹ có 487 công ty, Trung Quốc có 301 công ty và Ấn Độ có 54 công ty.
Tăng vọt số công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD trên toàn cầu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Trong năm 2021, số công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD toàn thế giới là 1.058 công ty, tăng 80% so với năm trước đó. Đây là nội dung báo cáo do Viện Nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) tổng hợp và công bố ngày 25/12. 

Theo báo cáo trên, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 3 nước dẫn đầu thế giới về số lượng các công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD. Trong đó, Mỹ có 487 công ty, Trung Quốc có 301 công ty và Ấn Độ có 54 công ty. Năm nay, Ấn Độ vượt Anh vươn lên vị trí thứ 3 này. 

Đáng chú ý, trong năm 2021 này, công ty công nghệ Bytedance của Trung Quốc - chủ sở hữu ứng dụng TikTok và Douyin - đã trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị lớn nhất trên toàn thế giới 2.300 tỷ Nhân dân tệ (350 tỷ USD).

[Startup công nghệ châu Âu "bùng nổ" khi đạt tài trợ kỷ lục 121 tỷ USD]

ByteDance phát hành TikTok vào tháng 8/2018 trên thị trường quốc tế, trong khi phiên bản Douyin dành cho thị trường nội địa ra đời sớm hơn từ 2016. TikTok là nền tảng tập trung vào các video ngắn do người dùng tải lên. Ban đầu các video của TikTok được tạo ra dựa trên nguyên tắc 15 giây.

Sau đó, vào tháng 7 năm nay, nền tảng này đã điều chỉnh nâng thời lượng cho mỗi video lên 3 phút để tạo sự cuốn hút nhằm tăng lượng người truy cập và cũng như tăng khả năng cạnh tranh với Youtube.

TikTok cũng đã tăng tốc quảng cáo vào năm ngoái và cuối tháng 8 vừa qua đã "trình làng" một tính năng mới cho phép người dùng trực tiếp mua các sản phẩm do người tạo nội dung cung cấp trên nền tảng. Đến nay, ứng dụng này thu hút khoảng 1 tỷ lượt người dùng mỗi tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.