BP cho biết việc rút số nhân viên này về nước chỉ là một "biện pháp đềphòng" và tập đoàn sẽ giám sát chặt chẽ tình hình an ninh ở Libya.
Tập đoàn này cũng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ở Libya vàsẽ đưa các nhân viên này trở lại khi tình hình an ninh ở nước này được cảithiện.
Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Anh cũng đã rút bớt một số nhân viên Đại sứquán Anh tại thủ đô Tripoli sau khi các tay súng của lực lượng phiến quân baovây tòa nhà của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nước này, yêu cầu chính phủ trụcxuất các quan chức dưới thời Muammar al-Gaddafi.
Trong khi đó, Quốc hội Libya trong tuần qua cũng đã thông qua một đạo luậtmới cấm các quan chức làm việc cho chính quyền của cố Đại tá Muammar al-Gaddafikhông được tiếp tục tham gia các hoạt động chính trị.
Các tay súng này đã bắt đầu bao vây hai trụ sở của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoạigiao từ cách đây hai tuần. Chúng sử dụng các xe bán tải có trang bị súng máy đậubên ngoài các tòa nhà này.
Tuy nhiên, các phần tử phiến quân đã rút khỏi đây hôm 12/5 và nhân viêncủa Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Libya cũng đã quay trở lại làm việc bình thường.
Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo về tình hình an ninh đối các công dân của nướcnày khi đến thủ đô Tripoli cũng như những khu vực của Libya, trong đó có thànhphố Benghazi ở phía Đông.
Tình hình an ninh ở Libya đã trở nên bất ổn trong thời gian vừa qua. Thángtrước, một chiếc xe ôtô có chứa bom đã phát nổ bên ngoài Đại sứ quán Pháp tạiTripoli, làm bị thương hai nhân viên an ninh Pháp và một số dân thường. Đây làvụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Tripoli./.