Giám đốc điều hành Rosneft, Igor Sechin, đã đưa ra lời đề nghị trên trong cuộcđàm phán với các lãnh đạo tập đoàn BP diễn ra tại thủ đô London ngày 18/10.
Theo dự kiến, Ban quản trị BP sẽ có cuộc họp vào ngày 19/10 để xem xét và đưa raquyết định về vấn đề này.
Theo đề nghị của Rosneft, BP sẽ nhận được từ 15-20 tỷ USD tiền mặt và từ 10-20%cổ phần của Tập đoàn Rosneft. Nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ biến Rosnefttrở thành một trong những tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 3triệu thùng dầu/ngày so với 2,3 triệu thùng/ngày của ExxonMobil.
BP thành lập liên doanh TNK-BP vào năm 2003 và đã đầu tư 8 tỷ USD vào liên doanhnày. Cho đến nay, BP đã nhận được 19 tỷ tiền cổ tức từ TNK-BP.
Tuy nhiên, BP quyết định bán lại cổ phần ở TNK-BP do tập đoàn này có mối quan hệcăng thẳng với một cổ đông khác trong liên doanh này là Alfa-Access-Renova(AAR), một tập đoàn của các tỷ phú Nga.
Căng thẳng giữa các cổ đông trong TNK-BP đã buộc ông Bob Dudley, Tổng Giám đốcđiều hành TNK-BP khi đó và hiện là Giám đốc điều hành của BP, phải dời khỏi Nga.
Ngày 16/10 vừa qua, Rosneft cũng đã ký Biên bản ghi nhớ với AAR, theo đó Rosneftđồng ý mua lại 50% cổ phần của AAR trong liên doanh TNK-BP với thỏa thuận trịgiá 28 tỷ USD. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Rosneft khó có thể muađược toàn bộ cổ phần của AAR, mặc dù tập đoàn này không muốn liên doanh với tậpđoàn dầu mỏ quốc doanh của Nga.
Ban đầu AAR cũng có ý định mua lại cổ phần của BP trong liên doanh TNK-BP nhưngsau đó AAR đã phải từ bỏ kế hoạch này do không huy động đủ lượng tài chính kịpvới thời hạn chót là sáng ngày 18/10 và do đó đã tạo cơ hội cho Rosneft tham giavào thương vụ này với BP./.