Tập đoàn TGS kết nối với các đối tác nước ngoài trong chuyển đổi xanh

Mong muốn của Tập đoàn TGS là tìm cách đưa ứng dụng sản xuất hydrogen bằng cách điện phân nước biển thành nước ngọt ra Trường Sa, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bà con và chiến sỹ.
Tập đoàn TGS kết nối với các đối tác nước ngoài trong chuyển đổi xanh ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh thăm gian hàng của Tập đoàn TGS. (Ảnh: TTXVN phát)

Triển lãm và Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế Hydrogen 2023 vừa diễn ra tại thành phố Rotterdam và cảng Rotterdam của Hà Lan.

Đây là triển lãm dành cho ngành công nghiệp hydro do Hội đồng Năng lượng Bền vững (SEC) phối hợp với chính quyền tỉnh Nam Holland tổ chức. Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đã tham dự sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tập đoàn The Green Solutions Group (TGS) là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham dự sự kiện này.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Tập đoàn TGS tham gia Triển lãm Hydrogen quốc tế tại Hà Lan sau lần đầu tiên vào năm 2022.

TSG ngày càng củng cố quyết tâm sản xuất năng lượng sạch tại Việt Nam và đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hydro xanh đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh vào tháng 3/2023 với công suất thiết kế 24.000 tấn hydro/năm và 195.000 tấn oxy/năm.

Dự kiến, quý 1/2024 nhà máy sẽ được đưa vào vận hành.

[Tỉnh Trà Vinh khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hydro xanh]

Tại sự kiện này, bà Quyên Huỳnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn TGS, đã kết nối thành công với nhiều đối tác nước ngoài.  

Mong muốn của bà Quyên Huỳnh là tìm cách đưa ứng dụng sản xuất hydrogen bằng cách điện phân nước biển thành nước ngọt ra Trường Sa để góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, khan hiếm nước ngọt, năng lượng của bà con và chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa.

Sự tham gia của Tập đoàn TGS tại sự kiện lần này hứa hẹn nhiều thành quả có tính mở đường, thiết thực góp phần vào công cuộc chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của Việt Nam.

Triển lãm còn là nơi các nhà lãnh đạo chính quyền, tổ chức quốc tế, chuyên gia thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học và các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ, trao đổi, hợp tác, kinh doanh nhằm phát triển ngành công nghiệp hydro còn rất non trẻ.

Năm nay, hơn 350 doanh nghiệp tham gia, gấp đôi so với năm 2022. Triển lãm thu hút khoảng 11.500 khách mời là các nhà hoạch định chính sách năng lượng, lãnh đạo doanh nghiệp lớn (như Air Production, Shell, Air Liquide, S&P Global, Argus, Thyssenkrup) đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham dự sự kiện còn có quan chức cấp cao như Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans, Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Kadri Simson cùng các bộ trưởng phụ trách năng lượng của Hà Lan, Anh, Australia, Mỹ, Đức, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Oman…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục