Tàu đâm lệch cả cầu

Tàu chở container vướng cầu gây tắc Quốc lộ 57

Quốc lộ 57 qua Chợ Lách (Bến Tre) đã bị ách tắc nhiều giờ do một tàu chở container vướng phải cầu Chợ Lách trên quốc lộ này sáng 6/11.
Quốc lộ 57, tuyến độc đạo từ Bến Tre đi Vĩnh Long,  qua thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã bị ách tắc giao thông hoàn toàn do sự cố 1 tàu chở container bị vướng phải cầu Chợ Lách trên tuyến quốc lộ này, sáng 6/11.

Sự cố tai nạn trên xảy ra khoảng 6 giờ 30 phút sáng khi tàu chở container Phước Long 6, số đăng ký SG 1848, trọng tải 1.008 tấn do thuyền trưởng Ngô Quốc Đạt (sinh 1965, thường trú 83 đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, đi từ hướng sông Cổ Chiên ra sông Tiền đã vướng vào cầu Chợ Lách, bắc qua sông Chợ Lách, trên Quốc lộ 57. Cú va chạm đã làm lệch gối đỡ nhịp giữa, khung cầu biến dạng và nghiêng một bên.

Sau khi sự cố xảy ra, Công an huyện Chợ Lách đã tạm giữ tàu chở container thuộc Công ty Gemadept ở 35 Nguyễn Huệ, quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời đặt biển báo cầu hỏng, cấm các phương tiện qua lại.

Do cầu Chợ Lách tạm ngừng hoạt động nên Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách đã kịp thời bố trí 2 phà nhỏ để đưa xe máy và hành khách qua sông.

Trong ngày 6/11, việc đưa hành khách, xe máy qua sông được miễn phí hoàn toàn. Từ ngày 7/11, sẽ thực hiện thu phí với mức xe máy là 2.000 đồng; xe đạp 1.000 đồng; người đi bộ 500 đồng/lượt.

Từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, giá vé được phép tăng gấp đôi; riêng cán bộ, công nhân viên, học sinh được miễn phí.

Hiện nay, do lượng người và phương tiện giao thông quá đông nên đã xảy ra quá tải đối với hai chiếc phà nhỏ, nhất là giờ cao điểm.

Ông Nguyễn Đức Tài, giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng công trình 717 (Khu quản lý đường bộ 7), đơn vị quản lý cầu Chợ Lách cho biết công ty sẽ cố gắng khắc phục sự cố nhanh nhất, trả lại giao thông qua cầu./.

Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục