Tàu vũ trụ Dragon hoàn thành chuyến đi đầu tiên

Phi thuyền không người lái Dragon của công ty SpaceX (Mỹ) đã hạ cánh xuống khu vực biển Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển Mehico.
Ngày 31/5, phi thuyền không người lái Dragon của công ty SpaceX (Mỹ) đã hạ cánh xuống khu vực biển Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển Mehico, kết thúc chuyến bay thành công đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kéo dài gần chín ngày.

Theo hãng tin AFP, phi thuyền Dragon đã hạ thủy lúc 15 giờ 42 (giờ GMT) sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển nửa tấn lương thực và đồ tiếp tế cho các phi hành gia ISS, đồng thời mang về Trái Đất khoảng 670kg các thiết bị đã qua sử dụng.

[Phi thuyền tư nhân đầu tiên đã đến trạm vũ trụ ISS]

Các tàu siêu tốc nằm chờ sẵn tại khu vực hạ cánh đã được điều tới để trục vớt phi thuyền không người lái.

Sau khi được trục vớt từ biển, Dragon sẽ được đưa trở lại cảng Los Angeles, sau đó được chuyển tới nhà máy sản xuất tên lửa của SpaceX tại bang Texas, Mỹ để kiểm tra và chuyển giao cho NASA.

Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã bày tỏ vui mừng về chuyến bay thành công của Dragon, trong khi đó, nhà quản lý Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Charles Bolden cũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ nhân viên của SpaceX.

Ông Bolden cũng nhấn mạnh sự kiện này cho thấy khả năng sáng tạo không ngừng của người Mỹ trong việc thiết kế và đưa vào vận hành một thế hệ mới các phương tiện có khả năng vận chuyển hàng hóa đến ISS thay thế thế hệ tàu con thoi.

Với chuyến bay lịch sử của Dragon, SpaceX đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa tàu vào vũ trụ và trở lại Trái Đất thành công. Sự trở về an toàn của Dragon cũng mở đường để SpaceX ký một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với NASA cho 12 chuyến đi tiếp tế sau này.

Dragon được phóng lên vũ trụ ngày 22/5 từ Căn cứ không quân Cape Canaveral ở Florida, Mỹ. Phi thuyền này đã ghép nối thành công với trạm ISS vào ngày 25/5 với sự trợ giúp của cánh tay robot.

Với thành công của sứ mệnh đầu tiên này, tàu vũ trụ Dragon được các chuyên gia kỳ vọng sẽ giúp Mỹ tái thiết lập các sứ mệnh vận chuyển hàng hóa thường xuyên lên trạm ISS, sau khi NASA chấm dứt chương trình tàu con thoi vào năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục