Tây Ban Nha kích hoạt tất cả nhà máy điện khí để ứng phó với nắng nóng

Tây Ban Nha đang chịu ảnh hưởng của nhiệt độ tăng cao, lên tới hơn 40 độ C, dẫn tới nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến. Nước này đã phải kích hoạt tất cả nhà máy điện khí để ứng phó với nắng nóng.
Tây Ban Nha kích hoạt tất cả nhà máy điện khí để ứng phó với nắng nóng ảnh 1Công nhân môi trường làm việc dưới trời nắng nóng tại Ronda, Tây Ban Nha ngày 15/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Hiệp hội Khí đốt Tây Ban Nha (Sedigas) cho biết nước này đã phải huy động tất cả các nhà máy điện vận hành bằng khí đốt sẵn có để đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng do nhiệt độ tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Cũng giống như nhiều nước khác, Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng của nhiệt độ tăng cao, lên tới hơn 40 độ C, dẫn tới nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến.

Tính riêng trong ngày 18/7, điện năng từ các nhà máy điện khí chiếm khoảng 30% tổng lượng điện của cả nước.

[Châu Âu xác nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới, lên tới 48,8 độ C]

Sedigas cho biết "cơ quan điều hành hệ thống đã phải huy động tất cả các đơn vị sản xuất khí đốt tự nhiên sẵn có để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện."

Vào những ngày nắng nóng này, giờ cao điểm sử dụng điện tại Tây Ban Nha vào lúc 22h và đây cũng là thời điểm sản lượng điện từ các nhà máy năng lượng mặt trời rất thấp.

Theo thống kê của Sedigas, từ ngày 1/6 đến ngày 19/7, sản lượng điện của các nhà máy điện khí chiếm khoảng 22% tổng sản lượng điện cả nước.

El Cortes Ingles, một trong những chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất Tây Ban Nha, cho biết không chỉ doanh số bán máy điều hòa đã tăng vọt, mà nhu cầu thảm làm mát cho vật nuôi cũng tăng.

Ngày 18/7, Tây Ban Nha đã ban bố các cảnh báo "nguy hiểm cực độ" do nắng nóng tại 3 khu vực ở nước này, gồm Figueres ở vùng Catalonia, quần đảo Balearic và Aragon, với nhiệt độ lên tới trên 40 độ C.

Nắng nóng cũng gây ra các trận cháy rừng nghiêm trọng tại quần đảo Canary của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục