Tây Ban Nha vật lộn với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc lần thứ hai với hy vọng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới bùng phát ở nước này.

Bắt đầu từ ngày 25/10, Tây Ban Nha sẽ bước vào lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc mới được ban hành do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.

Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm dịch bệnh thứ hai. Giới chức Madrid cho biết số ca nhiễm liên tục tăng đã và đang tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế của nước này.

Lệnh tình trạng khẩn cấp mới có hiệu lực trong 15 ngày, song Thủ tướng Pedro Sanchez đang kêu gọi quốc hội kéo dài đến 6 tháng./.

(Vietnam+)