Tây Ninh hoàn tất lấy mẫu ADN, thu được 15.336 mẫu từ mộ liệt sỹ

Địa phương đã tăng cường lực lượng, tập trung lấy mẫu ADN thêm vào ban đêm và hoàn tất công tác vào chiều 21/8, đánh dấu việc hoàn tất công tác lấy mẫu trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cẩn trọng thực hiện từng phần việc trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cẩn trọng thực hiện từng phần việc trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 515) cho biết tỉnh đã hoàn thành chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ xác định danh tính bằng ADN tại 18/18 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 18.593 mộ liệt sỹ được lấy mẫu.

Kể từ ngày 4/6 đến nay, trải qua 77 ngày đêm, các sở, ngành, đoàn thể và đơn vị ở Tây Ninh đã tiến hành khai quật, lấy mẫu tại 18.593 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Số lượng này phát sinh thêm 2 mộ so với số liệt sỹ ban đầu do địa phương có công văn đề nghị khi phát hiện mộ mới tại 2 Nghĩa trang liệt sỹ Cần Đước (xã Tân Lân) và Nghĩa trang liệt sỹ Tân Thạnh-Thạnh Hóa (xã Tân Thạnh).

Kết quả, toàn tỉnh có 15.336 mộ đủ điều kiện và thu được mẫu ADN, đạt 82,48%. Trong đó, Nghĩa trang liệt sỹ tại xã Tân Biên có nhiều mộ liệt sỹ được lấy mẫu nhất với 4.629 mộ. Công tác lấy mẫu tại đây đã hoàn tất trong sáng 21/8. Riêng Nghĩa trang liệt sỹ Bến Lức tại xã Bến Lức, do đặc thù kết cấu mộ kiên cố nên công tác lấy mẫu gặp nhiều khó khăn.

Địa phương đã tăng cường lực lượng, tập trung lấy mẫu ADN thêm vào ban đêm và hoàn tất công tác vào chiều 21/8, đánh dấu việc hoàn tất công tác lấy mẫu trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại những địa bàn có thông tin về mộ liệt sỹ, các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh tiếp tục được triển khai, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các anh hùng liệt sỹ; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ.

Giai đoạn 26 sắp tới, Đội K70 tiếp tục được Quân khu 7 tăng cường, phối hợp với Đội K71 và K73 thực hiện khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại 8 tỉnh thuộc Campuchia, với 143 thông tin, tương ứng 440 mộ liệt sỹ. Cụ thể, Đội K70 thực hiện tại Kampong Cham và Tbong Khmum, dự kiến tìm kiếm 105 mộ; Đội K71 tại Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, dự kiến tìm 181 mộ; Đội K73 tại Svay Rieng, Battambang và Pailin, dự kiến tìm 154 mộ liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thay vì bỏ vụ Hè Thu, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân đang mở ra hướng đi mới ở một số cánh đồng lúa tại xã Duy Ninh (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Mở lối nâng hiệu quả nguồn lực đất đai

Khi doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, hợp tác xã phát huy vai trò cầu nối, người dân được bảo đảm quyền lợi, nguồn lực đất đai được đánh thức, mở ra hướng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại.

Di vật ảnh chân dung nữ liệt sỹ được khai quật tại Nghĩa trang liệt sỹ Hành Thịnh, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: TTXVN phát)

Mong tìm thân nhân nữ liệt sỹ qua di vật ảnh chân dung

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cả nước rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin liên quan đến bức ảnh người phụ nữ, di vật đã tìm thấy.