Tê giác xuất hiện trở lại ở Mozambique sau gần 40 năm tuyệt chủng

Sau hơn 4 thập kỷ tuyệt chủng tại Mozambique, tê giác đang xuất hiện trở lại trong môi trường hoang dã ở đất nước này.
Tê giác xuất hiện trở lại ở Mozambique sau gần 40 năm tuyệt chủng ảnh 1Tê giác được đưa trở lại Mozambique sau nhiều thập kỷ tuyệt chủng. (Nguồn: New York Post)

Mozambique đang đưa tê giác từ  Nam Phi về nước sinh sống, sau 4 thập kỷ loài này tuyệt chủng tại địa phương. Không chỉ tê giác, Mozambique còn đưa các loài có nguy cơ tuyệt chủng từ Nam Phi đến vườn quốc gia trong nỗ lực tăng sự đa dạng sinh học và thúc đẩy du lịch tại địa phương.

Liên quan tới nỗ lực mới nhất, một nhóm kiểm lâm đã dùng thuốc an thần để di chuyển một cặp tê giác đen và trắng trên một quãng đường dài hơn 1.610 km đến Vườn quốc gia Zinave của Mozambique. Nơi đây có diện tích hơn 400.000 ha và có hơn 2.300 loài động vật khác đã được đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Kester Vickery, nhà bảo tồn giám sát việc chuyển giao tê giác chia sẻ với Reuters: “Tê giác rất quan trọng đối với hệ sinh thái. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa chúng đến vườn quốc gia Mozambique”.

Tổ chức bảo tồn Peace Parks Foundation (PPF), đang nỗ lực tái định cư hơn 40 con tê giác tới Mozambique trong 2 năm tới. Giám đốc dự án của chương trình là Anthony Alexander chia sẻ rằng nhóm đã di chuyển một số động vật ăn thịt và voi đến vườn quốc gia Zinave, trước khi làm điều này với tê giác.

Sáng kiến đưa tê giác về sống ở Mozambique là một phần trong chiến dịch cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách di chuyển chúng đến những nơi trú ẩn an toàn. Các môi trường này được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chúng có cơ hội gia tăng dân số.

Vickery nói thêm rằng ông hy vọng sẽ thấy một quần thể tê giác trắng phát triển mạnh ở Zinave trong 10 năm nữa.

Số lượng động vật hoang dã của Mozambique đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc nội chiến kéo dài 15 năm, chỉ kết thúc vào năm 1992, và bởi nạn săn trộm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục