Tencent dự trữ chip Nvidia nhưng sẽ "kiếm" sản phẩm thay thế của Trung Quốc

Tencent đã sớm mua các linh kiện từ Nvidia (Mỹ), cho phép hãng tiếp tục phát triển mô hình AI tạo sinh trong ít nhất “vài thế hệ”. Tuy nhiên hãng đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới ở Trung Quốc.

Trụ sở Công ty Công nghệ Tencent ở Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Công ty Công nghệ Tencent ở Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo CNN, Tencent đã gấp rút xây dựng “một trong những kho chip AI (trí tuệ nhân tạo) lớn nhất ở Trung Quốc” trước khi các hạn chế xuất khẩu của Mỹ có hiệu lực.

Martin Lau, Chủ tịch của “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc có trụ sở ở Thâm Quyến, nói với các nhà phân tích trong một cuộc gọi rằng công ty đã sớm mua các linh kiện từ Nvidia (NVDA), cho phép tiếp tục phát triển mô hình AI tạo sinh của mình trong ít nhất “vài thế hệ.”

“Một trong những điều quan trọng mà chúng tôi đã làm, là trở thành bên đầu tiên nhận đơn đặt hàng cho H800 (một loại chip đồ họa của Nvidia) và điều này cho phép chúng tôi có được lượng hàng tồn kho khá tốt” - ông Lau cho biết.

Tencent hiện đang tìm kiếm các nhà cung cấp mới ở Trung Quốc “cho những con chip đào tạo này” - ông cho biết thêm.

Ông Lau không nêu rõ giao dịch diễn ra khi nào, nhưng H800 nằm trong số những sản phẩm bị hạn chế bán sang Trung Quốc do lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ được công bố vào tháng trước - Nvidia cho biết trong hồ sơ pháp lý tháng 10.

Đây là một trong những chip AI tiên tiến của nhà sản xuất chip này, được thiết kế để sử dụng trong những trung tâm dữ liệu và các cơ sở vật chất dùng để lưu trữ vô số thông tin điện tử.

Hồi cuối tháng 10, Nvidia tiết lộ rằng những hạn chế vừa được công bố đã có hiệu lực “ngay lập tức,” sớm hơn vài tuần so với dự kiến.

Trong năm qua, Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang xung đột về quyền tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến nhất, cũng như những vật liệu và thiết bị cần thiết để tạo ra công nghệ này.

Quyết định của Washington nhằm giảm các loại chất bán dẫn mà các công ty Mỹ có thể bán cho Trung Quốc vào tháng trước đã thắt chặt hơn nữa một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 10/2022 vì lý do an ninh quốc gia.

Sự bế tắc đã khiến các công ty Trung Quốc khác phải tăng cường nguồn cung cấp chip của họ.

Một trong những nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng nhất Trung Quốc, Kai-Fu Lee, nói với Bloomberg trong tháng này rằng hãng khởi nghiệp mới của ông (Công ty 01.AI - có trụ sở tại Bắc Kinh) cũng đã dự trữ chip cần thiết cho tương lai gần.

Công ty đã bắt đầu tập trung nguồn dự trữ chip vào đầu năm nay, thậm chí sử dụng vốn vay từ công ty liên doanh Sinovation Ventures của Lee, bởi vì “chúng tôi cảm thấy mình phải làm vậy” - ông nói với cơ quan truyền thông trong một cuộc phỏng vấn.

Công ty đầu tư mạo hiểm đã không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Thực tế, việc dự trữ [chip] không phải là điều gì mới.

Trong những năm gần đây, trước khi bị áp đặt các hạn chế thương mại của Mỹ vào năm 2020, “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei cũng đã “dự trữ nguồn cung cấp chip cho hai năm trước khi các hạn chế của Mỹ có hiệu lực” - theo một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến Lược.

nvidia_chip.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Báo cáo cho biết nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc - Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất Bán dẫn (SMIC) - cũng đã “tích lũy một số lượng lớn máy móc và có khả năng còn có một kho dự trữ lớn các phụ tùng thay thế mà họ có thể sử dụng.”

Theo ông Lau, lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ hiện không “ảnh hưởng đến sự phát triển của Hunyuan (mô hình trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ được Tencent ra mắt hồi tháng Chín vừa qua) và khả năng AI của chúng tôi trong tương lai gần.”

Tuy nhiên, Tencent lo ngại rằng lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến khả năng bán lại linh kiện cho các khách hàng khác - ông Lau cho biết khi đề cập đến bot AI của hãng.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ phải tìm ra cách để… việc sử dụng chip AI của chúng tôi hiệu quả hơn,” cụ thể là bằng cách nỗ lực giữ lại hầu hết các chip hiệu suất cao của công ty để đào tạo mô hình - ông cho biết thêm.

Ông Lau nói với các nhà phân tích rằng bot này được phát triển đặc biệt cho người dùng doanh nghiệp, cho phép họ “theo kịp” các cuộc họp bằng cách xem các bản tóm tắt tự động hoặc tập hợp các tài liệu hiệu quả hơn.

Nền tảng này hiện được cung cấp với số lượng hạn chế cho khách hàng và công chúng - theo Tencent.

Công ty đã báo cáo thu nhập vững chắc trong quý kết thúc vào tháng Chín. Doanh thu của hãng đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích khi tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 154,6 tỷ nhân dân tệ (21,3 tỷ USD); trong khi lợi nhuận cho cổ đông tăng 39% lên 44,9 tỷ nhân dân tệ (6,2 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục