TEPCO đổ 150 tỷ becquerel chất phóng xạ ra biển

Từ 4-10/4, tổng lượng nước thải chứa phóng xạ Nhà máy Fukushima 1 đổ ra biển là 13.930 tấn với nồng độ phóng xạ tới 150 tỷ becquerel.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) và Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (NISA) ngày 15/4 cho biết từ ngày 4-10/4, tổng lượng nước thải chứa chất phóng xạ nồng độ thấp mà Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đổ ra biển là 13.930 tấn với nồng độ phóng xạ lên tới 150 tỷ becquerel.

Theo tính toán của NISA, lượng phơi nhiễm trong vòng một năm đối với những người ăn cá và rong biển mỗi ngày trong vùng nước cách nhà máy Fukushima 1km là 0,6 milisievert, chỉ bằng 1/4 so với lượng phóng xạ bình thường một người phơi nhiễm trong một năm với 2,4 milisievert.

Tuy nhiên, trên thực tế, người ta cũng phát hiện được lượng ô nhiễm nồng độ cao ở bờ biển gần nhà máy mà nguyên nhân chính là do nước nhiễm xạ rò rỉ ra từ các khe nứt của lò số 2.

Nước thải nồng độ phóng xạ thấp đổ ra tính đến thời điểm này vẫn chưa vượt quá lượng chất phóng xạ nồng độ cao trong khoảng 10-100 lít nước rò rỉ ra từ lò số 2.

Trước đó, nhà chức trách tỉnh Fukushima xác nhận nồng độ chất Iodine 131 đã vượt quá hai lần tiêu chuẩn cho phép tại vùng biển cách nhà máy 30km. Nồng độ Cezi 137 cũng đạt mức kỷ lục so với trước đó./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục