TEPCO: "Tình trạng lò phản ứng số 3 vẫn bất ổn"

Công ty điện lực Tokyo cho biết lò phản ứng số 3 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 liên tục bất ổn kể từ cuối tháng Tư đến nay.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 16/5 cho biết lò phản ứng số 3 Nhà máy điệnhạt nhân Fukushima 1 liên tục bất ổn kể từ cuối tháng Tư đến nay do nhiệt độtrong lò liên tục tăng.

Ngày 12/5, TEPCO lấy thêm nước từ chỗ khác để liên tục làm mát lò phản ứng.Ngoài ra, khí Nitơ - có vai trò hạn chế nguy cơ gây nổ khí tại lò 3 - vẫn chưađược vận chuyển đến nhà máy. Do tình hình mỗi lúc trở nên nguy cấp, TEPCO ngày15/5 bắt đầu đổ nước pha hỗn hợp Acid Boric (BH3O3) để hạn chế phản ứng hóa học.

Liên quan đến vấn đề nhiệt độ bể cao áp tăng, TEPCO đang xem xét đến khả năngxảy ra rò rỉ nước tại đường ống dẫn và đang tìm cách khác để đưa nước vào lò.Tính đến 8 giờ sáng 15/5, nhiệt độ nắp bể cao áp tăng lên 297,5 độ C. 5 giờ sáng16/5, nhiệt độ giảm xuống 269 độ C.

Vào 5 giờ sáng 15/5, nhiệt độ của bộ phận cấp nước ngay dưới lò đo được là 139,8độ C nhưng 1 giờ sau đã tăng lên 157 độ C. Vào 5 giờ sáng 16/5, nhiệt độ lạităng 141,3 độ C. TEPCO khẳng định đang ngăn chặn xu hướng tăng nhiệt độ củalò phản ứng và xu hướng này đang dịu dần song sẽ luôn theo dõi chặt chẽ nhất cứnhất động của lò 3.

Việc đưa Nitơ vào lò số 1 bắt đầu từ ngày 7/4 nhưng cửa lò số 2 và 3 bị sóngthần tàn phá nên hiện tại TEPCO vẫn đang nghiên cứu cách thức đưa Nitơ vào bêntrong. Việc đưa nước chứa Acid Boric vào lò có hiệu quả tránh xảy ra những phảnứng dây chuyền bên trong lò phản ứng.

Tuy nhiên, TEPCO cho rằng vấn đề phản ứng dây chuyền không đáng ngại nhưng nếuquá trình đổ nước sau đó diễn ra liên tục thì nồng độ Acid Boric giảm, nguy cơphản ứng dây chuyền sẽ lại nảy sinh. Lò phản ứng số 1 và 2 cũng đang chuẩn bịtiến hành cách thức đổ nước hỗn dịch này.

Lượng muối đong lại trong lò do quá trình đổ nước biển vào làm mát lò trước đâycũng có hiệu quả hạn chế phản ứng dây chuyền nhưng giờ TEPCO đã thay thế bằngnước ngọt nên nguy cơ trên cũng góp phần gia tăng theo.

Liên quan đến các thanh nhiên liệu, nhà máy hiện đang dùng urani tinh chế ở cấpđộ thấp đã bị nóng chảy và đóng dưới đáy bể cao áp. Để xảy ra phản ứng dâychuyền thì cần phải có một khoảng cách nhất định nên TEPCO cho rằng hiện tượngnày rất ít khả năng xảy ra.

Ngoài ra, TEPCO nêu rõ kế hoạch chuyển nước nhiễm xạ trong nhà chứa tuốcbin củalò số 3 sẽ bắt đầu vào ngày mai (17/5). Bể cao áp của lò số 1 vẫn tiếp tục ởtrạng thái nhiệt độ 100 độ C trong suốt đêm 15/5 nhờ hoạt động đổ nước vào lòđược duy trì thường xuyên./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.