Thả hai cá thể voọc vào Khu bảo tồn Vân Long

Ngày 2/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thả hai cá thể voọc quần đùi trắng vào Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.
Ngày 2/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thả hai cá thể voọc quần đùi trắng (tên khoa học là Trachypithecus delacouri) vào Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long thuộc huyện Gia Viễn.

Đây là một trong những nỗ lực trong thực hiện dự án tái hòa nhập nhằm tăng số lượng và nguồn gen di truyền quý hiếm cho quần thể voọc quần đùi trắng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Voọc quần đùi trắng là một trong bốn loài linh trưởng đặc hữu và là một trong 5 loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp của Việt Nam, có tên trong danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp hàng đầu thế giới theo đánh giá của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên quốc tế (viết tắt là IUCN).

Hai cá thể voọc quần đùi trắng này được đặt tên gọi là Jonathan và Yonanna, được gắn chip điện tử nhằm theo dõi quá trình di chuyển, tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Tilo Nadler "người cha" của những loài linh trưởng quý hiếm ở rừng quốc gia Cúc Phương chia sẻ: Nếu không nhanh chóng được bảo tồn, nguồn gen quý hiếm này đã bị "sát thủ thú rừng" sát hại, lấy thịt, nấu cao.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình Nguyễn Văn Dương khẳng định: Đây thực sự là một dấu hiệu đáng mừng vì voọc quần đùi trắng vốn là loài đặc hữu quý hiếm của Việt Nam.

Số lượng voọc quần đùi trắng gia tăng cũng minh chứng cho hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng của khu bảo tồn cần phải được nhân lên trong thời gian tới.

Theo ông Mai Văn Quyền, Phó Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, nhằm bảo tồn hiệu quả các loài động, thực vật quý hiếm tại Vân Long trong đó có loài voọc quần đùi trắng, Ban quản lý đang đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận đầm ngập nước Vân Long là khu Ramsar tiếp theo của Việt Nam, sau các khu Ramsar Xuân Thủy (1989), Bàu Sấu (2005), Ba Bể (2011) và mới đây là Tràm Chim (2012)./.

Vũ Anh Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục