Thái Bình: Tàu chở 1.077 tấn dầu D.O bị chìm, gây tràn dầu

Do thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu đã bị nước đánh tràn vào hầm mũi, tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động, đã bị chìm và có hiện tượng tràn dầu.
Thái Bình: Tàu chở 1.077 tấn dầu D.O bị chìm, gây tràn dầu ảnh 1Khu vực tàu Hà An 01 bị chìm nằm gần phao số 0 luồng cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cung cấp)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thân vừa ký ban hành công điện khẩn số 13 nhằm chủ động triển khai các biện pháp ứng cứu tàu và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sự cố tràn dầu của tàu Hà An 01.

Công điện khẩn này đã gửi hỏa tốc tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình; Ủy ban Nhân dân các huyện ven biển Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương.

Ông Nguyễn Khắc Thân yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải, hiệp đồng với các lực lượng của Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan xác minh, đánh giá khả năng sự cố tràn dầu của tàu; có phương án bơm hút dầu trong tàu theo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu không để ảnh hưởng đến môi trường.

[Đà Nẵng: Xử lý sự cố tràn dầu sau khi một tàu cá bị chìm trong đêm]

Ủy ban Nhân dân các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương có phương án đảm bảo an toàn môi trường, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, hải sản và các hoạt động kinh tế khác, tránh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác, hoang mang trong nhân dân...

Trước đó, hồi 11 giờ 30 phút, ngày 8/9/2022, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, trên tàu chở 1.077 tấn dầu D.O, nằm neo chờ thủy triều vào luồng tại vị trí gần phao số 0 luồng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Do thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu đã bị nước đánh tràn vào hầm mũi, tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động, đã bị chìm và có hiện tượng tràn dầu.

Lực lượng Biên phòng Thái Bình đã sử dụng một tàu có công suất 1.100CV và một xuồng công suất 520CV cùng 20 cán bộ, chiến sỹ ra khu vực tàu bị nạn để ứng cứu và đã kịp thời đưa tất cả 6 thuyền viên, 1 giám định viên trên tàu vào bờ an toàn. Một thuyền viên bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục