Thái có thể bỏ tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu

Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ đánh giá tình hình để có thể bãi bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực trong tháng tới.
Phát biểu với báo giới tại Bangkok ngày 24/6, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết sắc lệnh tình trạng khẩn cấp - áp dụng trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ vừa qua - có thể được bãi bỏ đối với nhiều khu vực trong tháng tới.

Sắc lệnh trên được áp dụng tại 1/3 số tỉnh, thành ở Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok, từ ngày 7/4 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 7/7 tới.

Thủ tướng Abhisit cho biết Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) sẽ đánh giá tình hình trước khi sắc lệnh hết hiệu lực và nội các sẽ quyết định có gia hạn áp dụng sắc lệnh này hay không.

Phe đối lập đã đề nghị bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok để tiến hành bầu cử bổ sung ở thủ đô, dự kiến diễn ra ngày 25/7. Cuộc bầu cử này nhằm bầu một nghị sĩ hạ viện, thay ông Tiva Ngernyuang thuộc đảng Dân chủ cầm quyền vừa qua đời.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ vẫn được duy trì tại thủ đô Bangkok.

Liên quan đến cuộc bầu cử bổ sung ở Bangkok, Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) đưa tin Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 24/6 đã cho phép tạm tha ông Korkaew Pikulthong, một thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), vào ngày 28/6 tới.

Ông Korkaew bị coi là nghi can khủng bố liên quan đến các cuộc biểu tình của UDD (còn gọi là phe "áo đỏ"). Hiện ông này đang bị giam tại nhà tù Remand ở Bangkok.

Quyết định trên của Tòa án hình sự được đưa ra sau khi đảng Puea Thái (PT) đối lập ngày 23/6 chọn ông Korkaew ra tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung ở Bangkok.

Ông Vicharn Meenchainan, nghị sĩ PT cho biết các luật sư của PT đang tìm cách bảo lãnh cho ông Korkaew để ông có thể đăng ký tranh cử vào ngày 28/6.

Trong khi đó, cảnh sát tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan đã tháo ngòi nổ một quả bom tự tạo đặt tại một trạm điện thoại công cộng trong tỉnh. Vụ việc này diễn ra sau vụ đánh bom trụ sở của đảng Bhumjaithai ở Bangkok hôm 22/6.

Cảnh sát hiện đang điều tra về hai vụ trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục