Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 7/4 đã tuyên bố áp đặt tìnhtrạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và một số khu vực thuộc năm tỉnh lân cận.
Thủ tướng cũng traocho quân đội quyền lớn hơn để lập lại trật tự sau nhiều tuần thủ đô bị rối loạndo các cuộc biểu tình đường phố của phe "áo đỏ". Tuy nhiên, chưa rõ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp kéo dài bao lâu.
Trong tuyên bố trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Abhisit cho biết ôngđã giao cho Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban trách nhiệm giámsát việc thực thi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp.
Lý giải cho các quyết định này, ông Abhisit đưa ra bốn lý do cơ bản đó là,ổn định tình hình; chặn đứng thông tin sai lệch gây chia rẽ xã hội; tiến hànhcác thủ tục pháp lý chống lại phe "áo đỏ"; ngăn chặn tội ác và bạo lực.
Ông Abhisit nhấn mạnh rằng Luật tình trạng khẩn cấp là công cụ để chínhphủ tăng cường hiệu quả xử lý tình hình hiện nay ở Thái Lan. Ông cho rằng LuậtAn ninh Nội địa (ISA), được áp đặt gần một tháng qua, đã không đủ khả năng kiểmsoát tình hình khi các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" đã trở nên "vi hiến và phipháp".
Thủ tướng Thái Lan cho rằng những người biểu tình "áo đỏ" đã không tuânthủ pháp luật, nhất là trong hai ngày vừa qua, thậm chí, họ còn xông vào tòa nhàquốc hội. Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob trước đó đã thông báo hoãn cuộc họp củaHạ viện vào ngày mai (8/4) do tình hình bất ổn và để đảm bảo an toàn cho cácnghị sĩ.
Song song với tuyên bố của Thủ tướng Abhisit trên truyền hình, Trung tướngSanthan Chayanon, Tư lệnh Cảnh sát thủ đô cho biết cảnh sát đang điều tra vụ độtnhập vào tòa nhà quốc hội sáng nay và thu thập chứng cứ để đề nghị ra lệnh bắtgiữ những người "áo đỏ" có hành vi này.
Thậm chí, nguồn tin địa phương còn cho biết cảnh sát đang xem xét tìm kiếmlệnh bắt giữ thủ lĩnh nòng cốt của phong trào "áo đỏ" là Arisman Pongruengrongvà các tòng phạm trong vụ việc trên.
Trước đó không lâu, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ 19 đối tượng "áo đỏ" vì đãphong tỏa Ratchaprasong./.
(TTXVN/Vietnam+)