Thái Lan bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới

Chính phủ Thái Lan đã thông qua khoản ngân sách 3,38 tỷ baht dành cho cuộc bầu cử dự kiến vào 2/2/2014, bất chấp sự phản đối của phong trào biểu tình.
Thái Lan bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ảnh 1Biểu tình phản đối Chính phủ tại Bangkok ngày 17/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, Chính phủ Thái Lan đã thông qua khoản ngân sách 3,38 tỷ baht dành cho cuộc bầu cử dự kiến vào 2/2/2014 bất chấp những tiếng nói phản đối của phong trào biểu tình đòi trì hoãn sự kiện này.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban nói rằng những người biểu tình muốn hoãn cuộc bầu cử sắp tới để mở đường cho việc thực hiện các cải cách chính trị có thể kéo dài tới một năm hoặc 18 tháng. Những quy định hiện nay trong hệ thống bầu cử có nhiều lỗ hổng để có thể mua bán được phiếu bầu và gây ra tham nhũng.

Một khi một số đạo luật được sửa lại và một số điều khoản của Hiến pháp được sửa đổi phù hợp với những cải cách chính trị, cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức và nền dân chủ ở Thái Lan sẽ được thúc đẩy tiến lên. Ông này khẳng định ông không bác bỏ bầu cử mà chỉ muốn có một cuộc bầu cử công bằng, tự do và để làm được điều đó thì cần phải hoãn cuộc bầu cử sắp tới để tiến hành cải cách trước.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan Supachai Somcharoen cho biết Ủy ban bầu cử không có sự lựa chọn nào khách ngoài việc phải tổ chức cuộc bầu cử đúng hạn theo một sắc lệnh của Hoàng gia phê chuẩn việc giải tán quốc hội và quy định ngày bầu cử.

Ông này khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử. Nếu muốn trì hoãn bầu cử phải có sự tham vấn với chuyên gia để có thể thực hiện mà không vi phạm luật pháp. Theo quy định của pháp luật cuộc bầu cử sẽ phải diễn ra.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã khẳng định lại một cách chắc chắn rằng hiến pháp hiện nay bắt buộc bà phải tiếp tục nhiệm vụ của thủ tướng tạm quyền cho tới khi bầu được một chính phủ mới. Do vậy, bà không thể làm theo yêu cầu của những người biểu tình.

Bà Yingluck cho biết bà hoan nghênh các ý kiến tại các diễn đàn cải cách chính trị, nhưng tiến trình cải cách đất nước cũng phải tuân thủ hiến pháp. Bản thân bà cũng ủng hộ cải cách đất nước sau cuộc tổng tuyển cử tới.

Đảng Vì Thái Lan đã quyết định chọn bà Yingluck và người anh rể của bà, cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat, là ứng cử viên số 1 và số 2 theo danh sách đảng, với lời giải thích rằng bà Yingluck vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, nếu bà không nhận lời thì có thể ông Somchai sẽ thay thế.

Chủ tịch đảng Vì Thái Lan Charupong Ruangsuwan đã tuyên bố rằng chính quyền sẽ không để những người biểu tình phá hoại các hệ thống luật pháp bằng việc ngăn cản tiến trình bầu cử. Ông này cũng khẳng định việc bà Yingluck vẫn được lựa chọn là ứng cử viên số 1.

Đảng Dân chủ đối lập hôm nay cũng đã tổ chức đại hội và nhất trí tiếp tục bầu ông Abhisiti Vejjajiva làm chủ tịch với một ban chấp hành mới gồm 35 thành viên. Tại đại hội này, các thành viên đảng Dân chủ cũng đã nhất trí thay đổi điều lệ, mở rộng việc kết nạp ủy viên ban chấp hành trung ương mà không nhất thiết phải là đảng viên, tăng số lượng thành viên ban chấp hành và thành lập ba ủy ban chuyên môn phụ trách lựa chọn ứng cử viên, hoạch định chính sách và thúc đẩy dân chủ.

Dự kiến ban chấp hành mới của đảng này sẽ thông báo quyết định có tham gia cuộc bầu cử mới hay không trong một thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, đảng Vì Thái Lan cũng đang chuẩn bị các tình huống trong trường hợp đảng Dân chủ tuyên bố tảy chay cuộc bầu cử.

Năm 2005, đảng Dân chủ từng quyết định tảy chay bầu cử và kêu gọi các đảng phái khác cũng làm như vậy. Kết quả cuộc bầu cử đó đã bị tòa án tuyên bố không hợp lệ, dẫn tới việc đảng Người Thái yêu người Thái bị giải tán sau cuộc đảo chính quân sự tháng 9/2006.

Cho tới nay, các đảng nhỏ ở Thái Lan vẫn nhất trí tham gia bầu cử và có thể đây sẽ là điều khác biệt nữa so với những gì đã xảy ra trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục