Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức Hội nghị cấp cao APEC

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết Tổng thống Nga Putin chưa xác nhận tham dự, trong khi Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ thay mặt Tổng thống Biden tới Bangkok dự hội nghị cấp cao APEC.
Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức Hội nghị cấp cao APEC ảnh 1Thái Lan đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC tổ chức vào ngày 18-19/11/2022. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cho biết toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đều khẳng định sẽ tham dự hội nghị cấp cao diễn ra tại thủ đô Bangkok trong 2 ngày 18-19/11 tới. 

Trong phát biểu cập nhật về công tác chuẩn bị cho APEC 2022, Ngoại trưởng Don khẳng định tất cả 21 nền kinh tế thành viên APEC đều sẽ có lãnh đạo hoặc đại diện tới Bangkok tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các khách mời đặc biệt từ 3 nước không phải thành viên APEC cũng đã khẳng định sẽ tham dự.

Đó là Thái tử kế vị kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hiện là nước chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngoại trưởng Don, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Thái Lan, cho biết sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa được xác nhận, trong khi phía Mỹ đã xác nhận Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thay mặt Tổng thống Joe Biden tới Bangkok dự hội nghị.

Cũng theo ông Don, lãnh đạo một số nước dự APEC sẽ có các cuộc hội đàm song phương với Thái Lan bên lề hội nghị. 

Chính phủ Thái Lan đã thông báo các ngày từ 16-18/11 là kỳ nghỉ lễ tại thủ đô Bangkok và 2 tỉnh lân cận Nonthaburi và Samut Prakan trong dịp hội nghị APEC.

Học sinh, sinh viên tại các trường đóng trên địa bàn Bangkok và hai tỉnh nói trên sẽ không tới trường trong dịp nghỉ lễ để tránh ùn tắc giao thông.

[Lãnh đạo nhiều nước xác nhận tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2022]

Nhà chức trách thủ đô Bangkok cho biết các con đường gần Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit (QSNCC) nơi diễn ra hội nghị cũng sẽ hạn chế công chúng qua lại trong dịp diễn ra hội nghị.

Công viên rừng Benjakitti nằm gần QSNCC sẽ đóng cửa với khách tham quan từ ngày 12-19/11.

Ga tàu điện ngầm MRT gần QSNCC sẽ đóng cửa từ ngày 16-19/11 trong khi các dịch vụ tàu du lịch trên sông Chao Phraya cũng bị hạn chế. Toàn bộ vùng thủ đô Bangkok sẽ là vùng cấm thiết bị bay không người lái trong dịp APEC. 

Trong khi đó, Trung tướng cảnh sát Pakpumpipat Sajjaphan, chỉ huy Cục Nhập cư, cho biết các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã được chỉ thị tăng cường sàng lọc và giám sát khách nước ngoài trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao APEC như một phần của các biện pháp an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục