Thái Lan-Indonesia đề xuất kế hoạch ứng phó thiên tai

Thái Lan và Indonesia đã nhất trí đề xuất kế hoạch chung, ứng phó nhanh với thiên tai trong phạm vi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Ngày 14/11, Thái Lan và Indonesia đã nhất trí đề xuất kế hoạch ứng phó nhanh với thiên tai trong phạm vi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết ông và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề thiên tai trong khu vực, đặc biệt trở nên cấp bách Philippines bị siêu bão Haiyan tàn phá.

Theo Ngoại trưởng Surapong, hợp tác nhằm giảm thiểu hậu quả của thiên tai là một chương trình nghị sự mà ASEAN cần phải thảo luận càng sớm càng tốt, đặc biệt là vấn đề hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng giữa các nước thành viên ASEAN.

Ông nhấn mạnh đến thời điểm và sự cần thiết trong việc thành lập một đội phản ứng nhanh cho ASEAN dựa vào nguồn nhân lực và nguồn cung thiết bị đầy đủ của 10 quốc gia thành viên.

Ngoại trưởng Surapong cho rằng sự hỗ trợ nhân đạo từ các nước ASEAN sẽ đến được các vùng thiên tai nhanh hơn và kịp thời hơn so với các nước như Mỹ hay Anh.

Nằm trong nội dung thảo luận, người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước đã cùng nhất trí sẽ trình đề xuất trên với các nước thành viên ASEAN tại một hội nghị của hiệp hội dự kiến diễn ra tại Myanmar vào tháng 1/2014.

Về phần mình, Ngoại trưởng Natalegawa tái khẳng định Indonesia luôn sẵn sàng hợp tác với Thái Lan trong khuôn khổ song phương và đa phương. Ông nhấn mạnh rằng hợp tác an ninh và kinh tế là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc họp lần này.

Những quyết định và tuyên bố trên đây được đưa ra sau khi cơn bão Haiyan - cơn bão được coi là mạnh nhất trong lịch sử tự nhiên - càn quét qua Phillipines và ảnh hưởng đến một số khu vực của Việt Nam hồi tuần cuối tuần qua.

Theo số liệu do Hội đồng Kiểm soát và giảm nguy cơ thiên tai quốc gia Philippines công bố cùng ngày, ít nhất 2.357 người đã được xác nhận thiệt mạng do bão Haiyan và 77 người vẫn mất tích.

Hơn 8 triệu người ở 43 tỉnh đã bị ảnh hưởng do cơn bão này; trong đó, khoảng 534.340 người bị mất nhà ở và 359.570 người hiện vẫn phải sống tại hơn 1.000 trung tâm sơ tán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.