Thái Lan: Tòa án Tối cao tuyên án 8 năm tù giam đối với ông Thaksin

Theo một cảnh quay được phát sóng trên truyền hình, ngày 22/8, một máy bay được cho là chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bangkok.
Thái Lan: Tòa án Tối cao tuyên án 8 năm tù giam đối với ông Thaksin ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/8, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết 8 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng nước này Thaksin Shinawatra, người vừa trở về nước sau thời gian dài sống lưu vong.

Trước đó, nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết đoàn xe hộ tống cựu Thủ tướng Thaksin đã tới nhà tù Bangkok dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ.

Theo một cảnh quay được phát sóng trên truyền hình, ngày 22/8, một máy bay được cho là chở cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bangkok.

[Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thacksin tiếp tục hoãn kế hoạch hồi hương]

Cảnh sát cho biết ông Thaksin - người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và bỏ tù vắng mặt năm 2008 vì lạm quyền, sẽ bị giam giữ khi về nước.

Trước đó cùng ngày, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đăng tải trên Facebook những hình ảnh anh trai bà - ông Thaksin Shinawatra - đang lên máy bay, chỉ vài giờ trước khi trở về nước như đã hứa trước đó.

Bà Yingluck viết: "Ngày mà anh trai tôi chờ đợi từ lâu đã đến," kèm những bức ảnh ông có mặt trên một máy bay.

Tuy nhiên, bài đăng không ghi rõ thời gian và địa điểm.

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) nhân dịp tới Tokyo hồi tháng 5/2023, cựu thủ tướng 73 tuổi cho biết sau thời gian nhiều năm lưu vong, ông đang xem xét thời cơ trở về Thái Lan trong năm nay.

Ông Thaksin là một tỷ phú và từng làm Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001-2006 trước lúc bị chính phủ quân đội Thái Lan lật đổ.

Cựu Thủ tướng Thái Lan bị kết án tù 2 năm, sau khi bỏ trốn khỏi nước này vào năm 2008.

Cựu lãnh đạo này cũng cho rằng việc trở về nhà thụ án không phải hành động phản bội đối với người ủng hộ ông, bởi điều đó không đồng nghĩa ông làm sai.

"Đây không hẳn là cái giá tôi cần phải trả, nhưng tôi sẽ trả. Tôi muốn sống với con cháu mình. Tôi nên dành phần còn lại của cuộc đời bên con cháu," ông Thaksin nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục