Thảm họa lớn từ vụ bể chứa chất thải ở Hungary

Vụ vỡ bể chứa chất thải công nghiệp ở Hungary gây tác hại lâu dài tới đất trồng, các mạch nước ngầm và sự phát triển hệ động thực vật.

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF), có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ),ngày 6/10 nhận định lượng bùn đỏ độc hại trong vụ vỡ bể chứa chất thải côngnghiệp ở Hungary vừa qua có thể gây tác hại lâu dài tới đất trồng, các mạch nướcngầm cũng như sự phát triển của hệ động thực vật trong vùng.

Theo ông Gbor Figeczky, phụ trách các hoạt động của WWF tại Hungary, mứcđộ thiệt hại do thảm họa này gây ra đối với cuộc sống tự nhiên hoang dã là rấtnghiêm trọng, thậm trí khó có thể đánh giá chính xác được.

Ông Figeczky cho biết các nguồn nước nhiễm bùn độc hại chắc chắn sẽ chảyvào sông Danube và gây hại cho nhiều nơi thuộc khu bảo tồn tự nhiên châu Âu2000.

Sông Danube là con sông lớn thứ hai ở châu Âu, chảy qua Hungary, Croatia,Serbia, Bulgaria, Rumani và Ukraine, trước khi đổ ra Biển Đen.

Ông Figeczky cũng cho rằng hệ động thực vật ở vùng này nhiều khả năng sẽcòn bị ảnh hưởng nhiều hơn trong trường hợp các chuyên gia hóa chất sử dụng kiềmtrung hòa để khử độc, một trong những biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, các quan chức Hungary cho biết thời gian để khắc phục và táithiết sau thảm họa môi trường này có thể sẽ kéo dài tới một năm với chi phí ướctính khoảng vài chục triệu euro.

Theo nữ phát ngôn Cơ quan khắc phục thảm họa, mặc dù cho tới nay, hệ thốngnước uống chưa có dấu hiệu nhiễm độc, tuy nhiên để phòng ngừa, người dân khôngđược phép sử dụng nguồn nước, ăn các loại rau quả, cá và động vật khác nuôitrồng tại khu vực bị ô nhiễm mà chưa được xử lý.

Trước đó, ngày 5/10, ít nhất bốn người chết, 120 người bị thương và bảyngười mất tích khi bể chứa chất thải của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfolgyarở thị trấn Ajka, cách thủ đô Budapest khoảng 160km về phía Tây Nam, bị vỡ, khiếnhai ngôi làng gần đó ngập trong bùn loãng nhiễm hóa chất độc.

Cơ quan khắc phục thảm họa quốc gia Hungary cho biết khoảng 1 triệu métkhối bùn độc hại đã tràn khỏi bể chứa, gây tác hại cho một vùng rộng tới 40km2.Theo phân tích của các chuyên gia hóa chất, đây là chất thải trong quá trình sảnxuất nhôm, chứa nhiều kim loại nặng và rất độc, gây hại tới sức khỏe cũng nhưtính mạng con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục