Thanh Hóa: Hơn 15.000 học sinh đi học lại sau 1 tháng dừng đến trường

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm dừng việc đến trường của hơn 15.000 học sinh các cấp từ ngày 15/10.
Thanh Hóa: Hơn 15.000 học sinh đi học lại sau 1 tháng dừng đến trường ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Mai Thế Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn cho biết kể từ ngày 15/11, hơn 15.000 học sinh các cấp của thị xã đi học trở lại sau 1 tháng tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các trường tiểu học chưa tổ chức học bán trú cho đến khi có thông báo mới. Các trường mầm non có thể tổ chức ăn bán trú nhưng không bắt buộc, căn cứ vào nhu cầu của phụ huynh và theo tình hình thực tế tại đơn vị.

Hiệu trưởng các trường sẽ được tự quyết định bắt đầu tổ chức vào thời điểm nào và phải thực hiện nghiêm túc các điều kiện về an toàn thực phẩm, các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các trường học chưa được tổ chức việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; đồng thời có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

[Đồng Nai triển khai phương án đưa học sinh trở lại trường]

Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn yêu cầu hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có kế hoạch dạy bù cho các trường hợp đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe để phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp. Bên cạnh đó, Phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác dạy học và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường học.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, nhất là trong trường học, ngày 15/10, Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã ra quyết định tạm dừng việc đến trường của hơn 15.000 học sinh các cấp ở 7 xã, phường.

Theo thông tin từ ngành giáo dục thị xã Bỉm Sơn, tính đến chiều 15/11, đã có 61 học sinh và 4 giáo viên trên địa bàn mắc COVID-19.

Toàn bộ số học sinh và giáo viên này đã được điều trị khỏi, ra viện, đảm bảo sức khỏe để quay lại trường học. Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã được khống chế, nhiều hoạt động đã trở lại thái bình thường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục