Thanh Hóa: Mưa đá trên diện rộng tại huyện miền núi Mường Lát

Cơn mưa đá đổ xuống khá bất ngờ với các viên đá có đường kính khoảng từ 2 đến 3cm, các hộ dân trên địa bàn các xã cảm nhận rất rõ khi mưa đá đổ xuống nhanh và tạo ra những tiếng động lớn trên mái nhà.
Mưa đá tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa). (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)
Mưa đá tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa). (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết đầu giờ chiều 25/3, trên địa bàn một số xã của huyện Mường Lát xuất hiện trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, kèm giông và mưa khá to sau đó.

Theo đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 25/3, một trận mưa giông khá lớn đã đổ xuống địa bàn huyện Mường Lát, trong đó mưa đá xuất hiện trên diện rộng tại khu vực thị trấn, các xã Tam Chung, Mường Lý, Pù Nhi và Nhi Sơn, nhiều nhất là tại khu vực thị trấn, xã Tam Chung và Mường Lý.

Cơn mưa đá đổ xuống khá bất ngờ với các viên đá có đường kính khoảng từ 2 đến 3cm. Các hộ dân trên địa bàn các xã cảm nhận rất rõ khi mưa đá đổ xuống khá nhanh và tạo ra những tiếng động lớn trên mái nhà, mái hiên.

[Lai Châu: Mưa đá kèm theo giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu]

Đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Mường Lát từ đầu năm 2020 đến nay. Sau khi kết thúc mưa đá, một trận giông kèm mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng tại huyện Mường Lát và kéo dài gần 2 giờ.

Ngay trong chiều 25/3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Lát đã kịp thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn, các xã có xảy ra mưa tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định thiệt hại do mưa đá và trận mưa giông lớn gây ra. Căn cứ vào những thiệt hại cụ thể, huyện sẽ có hướng chỉ đạo khắc phục…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục