Thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế: Bệ phóng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ở tầm nhìn dài hạn, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành một “không gian thử nghiệm” cho các mô hình và sản phẩm tài chính mới.
Khu vực lõi Trung tâm tài chính quốc tế ở bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh - một trong hai địa điểm vận hành, khi IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Để chuẩn bị cho dấu mốc lịch sử này, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, từ quy hoạch không gian, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thu hút các đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Đến nay, các điều kiện cơ bản cho việc vận hành IFC Việt Nam tại đây đã sẵn sàng.

Từ quy hoạch đến hạ tầng số

Theo quy hoạch, IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 898ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Không gian phát triển được thiết kế theo mô hình vành đai bao quanh sông Sài Gòn, hình thành một quần thể tài chính-dịch vụ tập trung, kết nối chặt chẽ giữa khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới phía Đông.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị chủ trì quy hoạch tổng thể IFC tại thành phố - cho biết vị trí này mang ý nghĩa chiến lược khi các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và khối văn phòng đặt trụ sở trong khu vực sẽ được thụ hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi của Chính phủ. Các ưu đãi bao gồm thuế, giá điện, nước và các chi phí liên quan đến hoạt động vận hành, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Song song với hạ tầng không gian, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng số và công nghệ. Thành phố đang làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, Intel, Viettel và FPT nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp hạ tầng phần mềm hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành của một trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực toàn cầu.

Theo kế hoạch, khu vực IFC sẽ được đầu tư hạ tầng số đồng bộ, bảo đảm băng thông rộng, các dịch vụ công ích thiết yếu và phủ sóng 5G toàn diện. Các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cũng được ưu tiên cung ứng điện, nước nhằm đáp ứng đặc thù vận hành của trung tâm tài chính - nơi tập trung nhiều hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ cao, đòi hỏi công suất lớn và nhu cầu nước làm mát đáng kể.

Bộ phận điều phối IFC dự kiến đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tuy nhiên, do công trình này đang được cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn của một tòa nhà điều hành trung tâm tài chính quốc tế, việc đưa vào sử dụng chính thức sẽ cần thêm thời gian. Trước mắt, bộ phận điều phối sẽ được bố trí tại tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) và dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 21/12.

Thông tin thêm về lộ trình triển khai, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quá trình hình thành IFC tại thành phố được chia thành ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu.

Đến giai đoạn 3, thành phố xác định sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một IFC quy mô lớn, hiện đại bậc nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nơi này được kỳ vọng sẽ trở thành một "Phố Wall" của Đông Nam Á, nơi hội tụ của những tòa tháp tài chính thông minh, hệ thống hạ tầng số và không gian làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho IFC

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về việc thành lập IFC tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển thành một trung tâm tài chính mang tầm vóc quốc tế, nơi hội tụ một hệ sinh thái tài chính đa dạng và toàn diện. Trên nền tảng đó, thành phố đã chủ động chuẩn bị những bước đi ban đầu để IFC có thể sớm đi vào vận hành. Một trong những trụ cột quan trọng của hệ sinh thái này là phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính đạt chuẩn quốc tế.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ tham mưu thành lập IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua, thành phố đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác chiến lược với các định chế tài chính và đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, thành phố đã ký kết hợp tác với Nasdaq - sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới.

Nasdaq cam kết hỗ trợ và hợp tác cùng thành phố trong việc xây dựng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế; đồng thời ứng dụng các công nghệ hàng đầu của Nasdaq để phát triển các sản phẩm và dịch vụ trên sàn giao dịch này.

Các tòa nhà tài chính ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn, đối diện bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Song song với thị trường vốn truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang từng bước tiếp cận các lĩnh vực tài chính mới nổi. Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu vừa qua, thành phố đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Binance - sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và IFC trở thành trung tâm tài sản số, tài sản mã hóa có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Bức tranh hệ sinh thái tài chính của IFC không dừng lại ở chứng khoán hay tài sản số. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân cho biết thành phố đang thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính xanh, dịch vụ fintech và các mô hình tài chính đổi mới sáng tạo. Đồng thời, kế hoạch xây dựng sàn giao dịch hàng hóa cũng đang được nghiên cứu, tận dụng lợi thế của Việt Nam trong lĩnh vực nông sản và hàng hóa cơ bản.

Việc chuẩn hóa sản phẩm, kết nối thị trường trong nước với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế được kỳ vọng sẽ giúp nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Ở tầm nhìn dài hạn, IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành một “không gian thử nghiệm” cho các mô hình và sản phẩm tài chính mới, được triển khai trong khuôn khổ kiểm soát phù hợp. Đây được xem là cách tiếp cận linh hoạt nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và từng bước nâng tầm thị trường tài chính Việt Nam.

Cùng với hạ tầng và sản phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt bảo đảm sự vận hành bền vững của IFC. Trong lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với Viện Tài chính New York - một tổ chức đào tạo tài chính danh tiếng với hơn 100 năm lịch sử, nơi đào tạo nhiều chuyên gia hàng đầu của Phố Wall. Song song đó, Trường Đại học Việt-Đức (VGU) cũng đang triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho IFC trong thời gian tới.

Theo Tiến sỹ Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng VGU, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nhà trường đã phối hợp với Trường Đại học Goethe Frankfurt tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Các chương trình này tập trung vào quản trị tài chính và quản trị rủi ro ở cấp quốc gia và quốc tế, với sự tham gia của cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các ngân hàng thương mại. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho đội ngũ quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong tiến trình hình thành các IFC.

Không dừng lại ở đào tạo ngắn hạn, Đại học Việt-Đức hiện cũng đang thảo luận với các đối tác quốc tế về việc thành lập một Trung tâm tài chính - nơi quy tụ các chuyên gia và học giả hàng đầu thế giới, triển khai các chương trình đào tạo dài hạn, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và đóng góp tư vấn chính sách cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển IFC.

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình về tiến độ triển khai IFC vào tuần trước, Tiến sỹ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện có hơn 50 nhà đầu tư và tổ chức quan tâm đến IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào 4 nhóm nội dung: hạ tầng cơ sở, tài chính, công nghệ và dịch vụ số.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 vừa qua, thành phố đã tiếp xúc chính thức với 20 nhà đầu tư và xác định được 10 đối tác sẵn sàng đồng hành, trở thành thành viên sáng lập của IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Binance cho biết Binance nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm việc hỗ trợ nâng cao năng lực, thí điểm các giải pháp blockchain giúp tăng minh bạch và hiệu quả dịch vụ công và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua startup và doanh nghiệp nhỏ. “Trong bối cảnh Việt Nam xây dựng khung pháp lý quốc gia về tài sản số, Binance sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế để bảo vệ người dùng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững," đại diện Binance cho biết.

Ông Peng Yang, CEO Tập đoàn Công nghệ Tài chính Ant International (Singapore), cam kết đồng hành với Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển IFC. Tập đoàn này đang xem xét chuyển một trung tâm nghiên cứu-phát triển về thanh toán số về Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên tinh thần hợp tác, đồng hành và cùng phát triển, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư yên tâm đầu tư, kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của IFC Việt Nam.

Dù vẫn còn nhiều thách thức trong lộ trình thực hiện, tuy nhiên với sự chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng, công nghệ, sản phẩm tài chính đến nguồn nhân lực, IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục