Thanh niên ngành Y tế tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ

Chiều 16/1, Đoàn Thanh niên ngành Y tế tổ chức Hội nghị công tác thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.”
Thanh niên ngành Y tế tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ ảnh 1Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng hội nghị.(Ảnh: Tường Vi - TTXVN)

Chiều 16/1, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Đoàn Thanh niên ngành Y tế tổ chức Hội nghị công tác thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ ngành Y chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và phát động phong trào cán bộ, đoàn viên tham gia “Mạng kết nối y tế Việt Nam.”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Công tác thanh niên ngành Y tế nhấn mạnh: Tuổi trẻ ngành Y cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác thanh niên, đặc biệt là các hoạt động hướng về cộng đồng, hướng về người dân ở những vùng khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đồng thời, Tuổi trẻ ngành Y cần nhân rộng và xây dựng các mô hình khám chữa bệnh tình nguyện từ Trung ương tới địa phương, huy động sự vào cuộc của chính quyền các cấp cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác tình nguyện.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít các thách thức. Do vậy, mỗi đoàn viên thanh niên trong toàn ngành Y tế cần tích cực học hỏi, nâng cao trình độ cũng như không ngừng trau dồi phẩm chất y đức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật hiện đại trong hoạt động chuyên môn; tăng cường cải cách thủ tục hành chính và tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

[Chiến dịch 'Chạy vì trái tim 2020' vận động được hơn 3 tỷ đồng]

Thời gian qua, công tác thanh niên ngành Y tế đã đạt được những kết quả nổi bật thông qua những hoạt động, dự án, chương trình cụ thể. Trong đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình “Theo bước chân những người Anh hùng,”  “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng,” tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị triển khai hàng chục chương trình khám chữa bệnh tình nguyện ở nhiều địa phương khó khăn; tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện; tích cực tham gia dự án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn.

Từ năm 2013 đến nay, có khoảng hơn 240 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 76 huyện nghèo thuộc 22 tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dịp này, Đoàn Thanh niên ngành Y tế đã phát động phong trào cán bộ, đoàn viên y tế tham gia “Mạng kết nối y tế Việt Nam”. Đây là mạng xã hội, kết nối nội bộ giữa các cán bộ, thầy thuốc và nhân viên trong ngành Y tế Việt Nam nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin chuyên môn.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên ngành Y tế cũng đã tặng nhiều suất quà cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại huyện Phong Điền.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục