Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi: Đào tạo từ mầm non đến tiến sỹ

Dự án Thành phố giáo dục quốc tế - IEC tại tỉnh Quảng Ngãi là tổ hợp giáo dục duy nhất tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, với đầy đủ đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sỹ.
Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi: Đào tạo từ mầm non đến tiến sỹ ảnh 1Chiến lược và tầm nhìn là 'người dẫn đầu' thị trường giáo dục tư thục Việt Nam và vươn ra Đông Nam Á. (Nguồn: Vietnam+)

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 19 năm thành lập Tập đoàn (1999-2018). Đây là đơn vị đã và đang khẳng định vị trí dẫn đầu với quy mô đào tạo khép kín với hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sỹ, bằng việc đặt con người làm trung tâm và toàn tâm đầu tư vào giáo dục.

Cụ thể, hiện tại Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã hoàn thiện, gồm: hệ giáo dục chất lượng cao hội nhập quốc tế, chuẩn quốc tế và quốc tế hoàn toàn.

Bên cạnh đó, tập đoàn đã đầu tư xây dựng và vận hành hơn 35 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, đào tạo gần 40.000 học sinh-sinh viên trong hệ thống 7 thương hiệu giáo dục uy tín.

Trong số đó, có thể kể đến hệ thống Trường Mầm non quốc tế Saigon Academy (SGA), hệ thống Trường hội nhập quốc tế iSchool, hệ thống Trường quốc tế song ngữ Học viện Anh quốc (UK Academy), hệ thống Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA), Viện Hợp tác quốc tế và Du học iStudent, hệ thống Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU), hệ thống Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU).

Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi: Đào tạo từ mầm non đến tiến sỹ ảnh 2Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo khép kín với hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến tiến sỹ. (Nguồn: Vietnam+)

Đáng chú ý, vào tháng 3/2018, tại tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã khởi công Dự án Thành phố giáo dục quốc tế - IEC với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là tổ hợp giáo dục tiên phong, khác biệt và duy nhất tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, với đầy đủ đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sỹ, tạo thành hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh.

Trong thời gian tới, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ tiếp tục triển khai dự án IEC ở các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Được thành lập vào năm 1999, khởi đầu bằng việc đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin với vị trí là một trong 5 thương hiệu mạnh nhất ở Việt Nam, năm 2008, Tập đoàn Nguyễn Hoàng quyết định đầu tư vào giáo dục bằng tất cả tâm huyết.

[Dự án Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi sẽ cất nóc vào cuối tháng 9]

Điều này cũng phù hợp với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước là tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, tư nhân tham gia đầu tư giáo dục.

Vượt qua nhiều thách thức, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng kiên trì đi đến thành tựu hôm nay là nhờ triết lý giáo dục nhân bản để làm nên những con người tự do, chính trực, sáng tạo, đầy yêu thương tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Tập đoàn luôn kiên trì với triết lý "Hạnh phúc của con người thúc đẩy chúng tôi" - "Happiness of Human controls us."

Với chủ đề "Tăng tốc để dẫn đầu" và hình tượng chim đại bàng đang vút cánh bay cao trong không trung, sự kiện mừng tuổi 19 thể hiện được toàn bộ sức trẻ, đam mê và hy vọng của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ-nhân viên Tập đoàn trong sự nghiệp phát triển tri thức.

Kính trọng và yêu thương con người, mạnh mẽ và kiên định trong quyết tâm, minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp trong quản trị và đào tạo, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chứng tỏ rằng nhờ vào giáo dục, một quốc gia đang phát triển như Việt Nam không những có thể bước vào thế giới một cách tự tin, mà còn vươn tầm mạnh mẽ trong tương lai nhờ vào giáo dục.

Thành phố giáo dục IEC Quảng Ngãi: Đào tạo từ mầm non đến tiến sỹ ảnh 3Hoàn thiện và đa dạng hệ giáo dục chất lượng cao hội nhập quốc tế, chuẩn quốc tế và quốc tế hoàn toàn. (Nguồn: Vietnam+)

"Trên đại dương tri thức, chúng tôi sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng tận hiến để tiến tới," bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, khẳng định.

Theo bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, quy mô và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng trong 5 năm tới (2019-2024) sẽ tiếp tục là “người dẫn đầu” thị trường giáo dục tư thục Việt Nam và vươn ra Đông Nam Á, sở hữu trên 150 cơ sở giáo dục, 10 thành phố giáo dục quốc tế (IEC – International Education City), 200.000 học sinh-sinh viên, 15.000 giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, giảng viên, giáo viên, quản lý cấp cao, nhân viên hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục