Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa kéo dài, một số khu vực bị ngập nhẹ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể vượt mức 1,7m để đạt đỉnh mới trong vài ngày tới, đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 25-27/10.
Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa kéo dài, một số khu vực bị ngập nhẹ ảnh 1Mưa kéo dài gây ra cảnh lộn xộn trong giờ cao điểm buổi sáng. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Từ rạng sáng đến trưa 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số địa phương khác ở khu vực Nam Bộ, cơn mưa kèm dông xảy ra trên diện rộng. Lượng mưa tuy không cao nhưng mưa kéo dài từ sáng đến trưa, đã khiến một số tuyến đường bị ngập nhẹ, giao thông khó khăn.

Cơn mưa bắt đầu lúc 1h30 từ khu vực ngoại thành lan dần vào trung tâm. Ban đầu mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh. Đến khoảng 7h, lượng mưa giảm dần nhưng kéo dài khiến nhiều người dân, học sinh phải rất vất vả để đi học, đi làm.

Tại khu vực đường Calmette, Quận 1, nước ngập gần 1/3 bánh xe môtô, các phương tiện tuy không gặp khó khăn khi lưu thông nhưng di chuyển rất chậm do lo ngại đường trơn trợt khiến giao thông bị ùn ứ.

Trong khi đó, khu vực đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, xảy ra ách tắc vào khoảng 9h lúc mưa đang giảm cường độ do nhiều người dân khi thấy mưa ngớt liền đồng loạt ra đường để đi công việc. Mưa dai dẳng khiến nhiệt độ giảm, tiết trời se lạnh, một số người ra đường phải khoác thêm áo. Đến hơn 12h cùng ngày, mưa mới tạnh hẳn.

[Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi]

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy từ đêm 18/10, những vùng mây dông từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu di chuyển theo hướng Tây về phía Thành phố Hồ Chí Minh, gây mưa tại các huyện ngoại thành như Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè.

Đến sáng sớm nay, các khối mây dông tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng đến các quận trung tâm của thành phố. Lượng mưa đo được trong mức 30-50mm, riêng khu vực Quận 1 đạt 36mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ lý giải nguyên nhân chính gây mưa dai dẳng từ sáng đến trưa là do vùng xoáy thấp được hình thành do rãnh áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán xuống khu vực Nam Bộ.

Dự báo thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ hôm nay, trời tiếp tục nhiều mây, không khí mát mẻ, chiều tối có thể xuất hiện mưa nhiều nơi.

Trong 2-3 ngày tới, trời nhiều mây, ngày có lúc nắng gián đoạn, có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn mưa cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước trên khu vực.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể vượt mức 1,7m để đạt đỉnh mới trong vài ngày tới. Theo đó, dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai có khả năng lên nhanh trong tuần này.

Đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào ngày 25-27/10 lúc sáng sớm và chiều tối. Đài Khí tượng lưu ý người dân, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng ngập úng. Trước đó, đợt triều cường gần nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận vào ngày 12/10, xấp xỉ 1,7m./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa kéo dài, một số khu vực bị ngập nhẹ ảnh 2Mưa kéo dài khiến khu vực đường Calmette, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) bị ngập nhẹ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục