Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo dịp Tết

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng nhóm sản phẩm phân khúc thị trường khách trung và cao cấp, hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm đặc trưng, mới, độc đáo của thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo dịp Tết ảnh 1Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 43 khai mạc tại Công viên Tao Đàn. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo ghi nhận của phóng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày giáp Tết Quý Mão, không khí du Xuân bắt đầu rộn ràng trên nhiều tuyến đường trung tâm.

Nhiều điểm du Xuân 2023 ở các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã mở cửa đón khách tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí...

Chợ hoa Xuân Bình Điền được tổ chức tại khu Thương mại Bình Điền (quận 8) vừa khai mạc tối 17/1, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị trên địa bàn và từ các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre...

Năm nay, chợ hoa tái hiện hình ảnh trên bến, dưới thuyền với cổng chào, đường dẫn trưng bày đường hoa, cây cảnh…

Tận dụng lợi thế về địa lý và cảnh quan thiên nhiên nằm liền kề bờ sông chợ Đệm-Bến Lức, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SATRA) tổ chức bến cập tàu để nhà vườn các nơi về Thành phố Hồ Chí Minh có thể lưu đậu phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ chợ hoa Tết bằng đường thủy.

Theo đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, hầu hết đơn vị tham gia chợ hoa đều chú trọng giới thiệu các loại hoa mới như cúc cam lửa, cúc phalê... bên cạnh những loại hoa mai vàng, vạn thọ, hoa giấy, mồng gà, hoa lan, dừa cạn, sống đời...

Vì vậy, đến với Chợ hoa Xuân Bình Điền từ nay đến ngày 21/1 (ngày 30 tháng Chạp), người dân và du khách vừa có thể thưởng lãm, vừa dừng chân nghỉ ngơi, mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết tại Khu thương mại.

Bà Đinh Ngọc Mai, đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa du lịch Suối Tiên cho biết, để phục vụ nhu cầu du Xuân, vui chơi của du khách trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, Suối Tiên tổ chức đa dạng hoạt động vui Xuân, đón Tết với nhiều chương trình thuộc khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân 2023.

Suối Tiên chuẩn bị sẵn sàng đón khách du Xuân với nhiều điểm tham quan, vui chơi, giải trí độc đáo như thiết kế một số nông trại (Farm) gồm Farm trái cây lạ/hiếm với các loại cây ăn trái mới, lạ ngoại nhập (lựu đỏ Ấn độ, sung Mỹ, cherry Brazil, vú sữa hoàng kim Đài Loan…; Farm nho với nhiều giống nho cao cấp (nho hồng Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp, nho mẫu đơn...); Farm dừa Suối Tiên với tổng diện tích 10.000 m2; Farm cừu là sản phẩm mới ra mắt dịp Tết này...

Dịp Tết năm nay, không gian ẩm thực tại đây hoàn toàn đổi mới với chuỗi nhà hàng Suối Tiên phục vụ ẩm thực truyền thống đậm chất Việt ba miền Bắc-Trung-Nam và hội tụ tinh hoa ẩm thực châu Á (Nhật-Hàn-Thái-Hoa) kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm ấn tượng cho khách du Xuân.

[20 năm đường hoa Nguyễn Huệ: Dấu ấn điểm hẹn du Xuân đặc sắc]

Chào mừng Xuân Quý Mão, Suối Tiên ưu đãi vé cổng, chỉ với 100.000 đồng, du khách sẽ được tham quan miễn phí nhiều mô hình hoạt động mới, thú vị như âÂm cung đệ nhất cung đình tửu, biển Tiên Đồng-Ngọc Nữ, chương trình sân khấu hóa Sơn Tinh đại chiến Thủy Tinh...

Báo cáo của Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhằm đa dạng chương trình du lịch chào đón Tết Quý Mão, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố đã xây dựng những chương trình du lịch cụ thể phù hợp với du khách.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo dịp Tết ảnh 2Nhiều người dân tới khu vực bến Bình Đông để chụp hình, tham quan. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Cùng với những chương trình du lịch liên kết với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ..., năm nay, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình "Mỗi quận huyện một sản phẩm."

Cụ thể như Sài Gòn đẹp lắm! Trải nghiệm xe buýt hai tầng-Xuôi dòng Bình Trị Giang; Góc Sài Gòn-Bạn chưa biết; Sài Gòn tôi yêu-Đổi mới từng ngày; Quận 4-Cù Lao giữa dòng phố thị; Lái xe vespa khám phá quận 3; quận 12-Còn bao điều lạ; Tân Phú-Đi là nhớ...

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, một trong những sản phẩm tạo điểm nhấn trong dịp Tết năm nay là du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ).

Đây là sản phẩm khai thác hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ cùng với các giá trị tự nhiên khác như làng nghề truyền thống, bản sắc văn hóa của người dân bản địa và cộng đồng dân cư tại Thiềng Liềng.

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư xây dựng nhóm sản phẩm phân khúc thị trường khách trung và cao cấp, hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm đặc trưng, mới, độc đáo của thành phố như “Ngắm thành phố từ trên cao” bằng máy bay trực thăng và “Du thuyền trên sông Sài Gòn.”

Trước đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố trong dịp Tết Dương lịch 2023, du lịch thành phố đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế, 1.600.000 lượt khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch, 215.000 lượt khách tại các cơ sở lưu trú; công suất phòng ước đạt 85%; doanh thu khoảng 5.943 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục