Thêm 110 cá thể động vật hoang dã được giải cứu, trả về tự nhiên

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, trong ba tháng đầu năm có 110 cá thể động vật hoang dã được giải cứu từ 37 trường hợp vi phạm và 13 trường hợp tự nguyện chuyển giao.
Thêm 110 cá thể động vật hoang dã được giải cứu, trả về tự nhiên ảnh 1Giải cứu 2 cá thể gấu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tính đến tháng Tư này, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ghi nhận hàng trăm trường hợp cá thể động vật hoang dã được giải cứu.

Trong ba tháng đầu năm có 110 cá thể động vật hoang dã được giải cứu từ 37 trường hợp vi phạm và 13 trường hợp tự nguyện chuyển giao.

132 trường hợp quảng cáo các sản phẩm từ động vật hoang dã trong thực đơn, treo biển hiệu quảng cáo ngoài trời và rao bán trái phép trên Facebook đã bị xử lý.

Các cá thể này sau đó được thả về môi trường tự nhiên hoặc chuyển đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để được chăm sóc và cứu hộ.

Thêm 110 cá thể động vật hoang dã được giải cứu, trả về tự nhiên ảnh 2Các nhân viên của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (Four Paws Viet) kiểm tra sức khỏe cho gấu. (Ảnh: TTXVN phát)

Mới đây nhất, ngày 18/4 vừa qua, một cá thể Vích quý hiếm nặng gần 10kg mắc lưới, người dân tự nguyện chuyển giao và được thả về biển Khánh Hòa.

Ngày 12/4 vừa qua, sau khi được vận động, một tiêu bản hổ được đại diện Đền thờ bà Chúa Đá Đen, Ba Vì tự nguyện chuyển giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học cũng như các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.

[Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã trái phép]

Ngày 2/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng với một đối tượng bày bán cá thể Rùa răng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp…

Bên cạnh đó, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cũng đã làm phim ngắn truyền thông kêu gọi cộng đồng không sử dụng mật gấu, góp phần chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết, trên thực tế, việc nuôi nhốt hay sử dụng tiêu bản động vật hoang dã để trang trí, làm cảnh vô tình kích thích tình trạng săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, quảng cáo trái phép các loài này, tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học cũng như những nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, đe dọa đến sự tồn vong của các loài động vật hoang dã trong tự nhiên, đẩy nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Cuộc chiến với tội phạm về động vật hoang dã ở Việt Nam sẽ còn tiếp tục, tuy nhiên chính sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và sự chung tay hành động của cả cộng đồng trong việc thông báo các vi phạm liên quan là chìa khóa giúp phát hiện, xử lý thành công các vi phạm, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về lĩnh vực này.

Nhiều cá thể động vật hoang dã được giải cứu nhờ tin báo của người dân và sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng.

Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thông báo từ người dân thông qua đường dây nóng 1800 1522 để các cá thể động vật hoang dã tại Việt Nam tiếp tục được giải cứu và trả về tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục